Tìm được kẻ trộm đu dây khoắng cửa hàng ở quận 12

Cảnh sát bắt giữ nam thanh niên 19 tuổi, là tác giả của vụ đu dây đột nhập vào cửa hàng điện thoại trên địa bàn quận 12 lấy đi nhiều linh kiện có giá trị.

Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) ngày 22-6 cho biết đang xử lý Nguyễn Thái Tài (19 tuổi, quê Quảng Nam) và Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, quê Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là tác giả của vụ trổ mái tôn, đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 lấy đi nhiều linh kiện đắt tiền mà Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin.

Hiếu và Tài khai nhận đã phối hợp đột nhập vào tiệm điện thoại lấy trộm linh kiện. Ảnh: H.TÂM

Tại cơ quan điều tra, cả hai khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi tìm nhà nào vắng chủ để lấy trộm tài sản. Đồ nghề trộm là ba lô, cái đèn pin, kéo sắt, dây dù.

Ngày 6-6, Hiếu chở Tài đi trên đường Nguyễn Ảnh Thủ. Khi đến trước tiệm điện thoại di động Minh Huy thì phát hiện cửa tiệm khóa, bên trong không có người trông coi.

Số linh kiện bị mất có giá trị khá lớn. Ảnh: H.TÂM

Sau khi bàn bạc, Tài đeo ba lô trên vai và xuống xe để đột nhập vào trong lấy trộm tài sản. Còn Hiếu chạy xe đi và đợi Tài gọi điện thoại thì quay lại đón, tránh bị nghi ngờ.

Tài leo từ cổng rào kế bên tiệm điện thoại lên mái tôn sử dụng kéo cắt liên tục hai lớp tôn, đục lỗ trống rồi đu dây xuống lấy tài sản.

Nam thanh niên này đã lấy sạch 300 màn kính điện thoại, 91 pin sạc dự phòng, một tai nghe, 30 màn hình iPhone, 103 máy tính bảng và điện thoại bị hư đang sửa chữa cùng hàng chục linh kiện, phụ kiện điện thoại khác có trong tiệm, bỏ vào ba lô rồi theo đường cũ tẩu thoát cùng đồng phạm.

Trộm cắp xong, Tài nhờ Hiếu đi tẩu tán số tài sản trên, sau nhiều lần bán đã bỏ túi gần chục triệu đồng.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/tim-duoc-ke-trom-du-day-khoang-cua-hang-o-quan-12-710195.html