Tìm được thêm 1 thi thể vụ học sinh đuối nước ở Quảng Nam

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của tám em. Thi thể của một trong ba em học sinh mất tích đã được tìm thấy.

Tối ngày 8-2 (mùng 4 tết), Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết, đã vớt được thi thể của một trong ba học sinh mất tích.

Trong chiều tối cùng ngày, lực lượng tham gia tìm kiếm ba em học sinh mất tích đã vớt được một em. Lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm hai học sinh còn lại.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các em còn lại đang mất tích. Ảnh: TN.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các em còn lại đang mất tích. Ảnh: TN.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của tám em học sinh gồm:

1. Trần Thị Thúy (15 tuổi, thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình);

2. Trần Lê Ly Na (15 tuổi, xã Bình Định Nam);

3. Phạm Thị Thuận (15 tuổi, thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam);

4. Mai Văn Công (15 tuổi, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình) - Hiện đang mất tích.

5. Nguyễn Văn Ý (15 tuổi, thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam);

6. Nguyễn Đức Hoàng (15 tuổi, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc) - Hiện đang mất tích.

7. Nguyễn Hòa Ngọc Anh (15 tuổi, thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) - đang cấp cứu tại khoa Hồi sức sức, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam

8. Lê Văn Duy Khánh (15 tuổi, thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) - đang cấp cứu;

Như PLO.VN đã thông tin trước đó, chiều 8-2, nhóm tám em học sinh lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, huyện Thăng Bình, Quảng Nam tắm biển tại xã Bình Minh không may bị đuối nước.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/tim-duoc-them-1-thi-the-vu-hoc-sinh-duoi-nuoc-o-quang-nam-816299.html