Tìm được thi thể cuối cùng trong tàu cá bị chìm ở Quảng Nam

Chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) Nguyễn Công Tiến cho biết, khoảng 14 giờ chiều nay, 14-10, lực lượng chức năng đã đưa thi thể em Nguyễn Phúc Đ. (SN 1997, trú thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) ở hầm máy tàu cá bị chìm lên bờ và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Chủ tịch UBND xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) Nguyễn Công Tiến cho biết, khoảng 14 giờ chiều nay, 14-10, lực lượng chức năng đã đưa thi thể em Nguyễn Phúc Đ. (SN 1997, trú thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải) ở hầm máy tàu cá bị chìm lên bờ và bàn giao cho gia đình lo mai táng.

Trước đó, thi thể ông Nguyễn D. (SN 1973, cha của em Đ.) đã được tìm thấy vào tối 13-10 trong ca bin tàu cá QNa-90499 TS bị chìm khi đang neo đậu tránh bão số 6.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, sáng 11-10, người dân phát hiện tàu cá QNa-90499 TS của ông D. bị chìm khi đang neo đậu trên sông tại thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải - giáp ranh thôn Hòa Bình (xã Tam Hòa, huyện Núi Thành), hai cha con ông Nguyễn D. mất tích.

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (Quảng Nam) Ngô Đức An cho biết, hiện các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể hai cha con ông D. cho gia đình lo mai táng. Lãnh đạo huyện Núi Thành đã đến thăm, chia sẻ mất mát và động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua khó khăn, mất mát này.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đến thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đến thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, động viên và chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân.

QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/tim-duoc-thi-the-cuoi-cung-trong-tau-ca-bi-chim-o-quang-nam-620405/