Tìm được thi thể hai nam sinh mất tích khi tắm biển Tân Trà

Chiều 1-8, thi thể hai nam sinh bị sóng cuốn trôi ở bãi biển Tân Trà (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã được tìm thấy. Trước đó, khoảng 16 giờ 45 ngày 31-7, sau khi kết thúc buổi học thêm, nhóm 6 em học sinh Trường THPT Phan Thành Tài (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) rủ nhau xuống tắm biển không may bị nước cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân ra sức ứng cứu nhưng chỉ đưa được 4 em lên bờ an toàn, riêng em Lâm Thành Đạt, Đoàn Thanh Cường bị mất tích.

Người nhà em Cường làm lễ cúng trong sáng 1-8.

Ông Huỳnh Quang Trung - Chủ tịch UBND P. Hòa Hải cho biết, bãi tắm Tân Trà luôn có đội cứu nạn thường trực và đã có biển cảnh báo khu vực cấm tắm biển cũng như khoanh vùng khu vực an toàn. Lực lượng cứu hộ bãi biển đã nhiều lần nhắc nhở nhóm học sinh đi vào nhưng các em vẫn lẻn ra ngoài khu vực an toàn. “Các em học sinh này sau khi tắm biển xong đã lên tắm nước ngọt nhưng sau đó xuống tắm lại nên dẫn đến sự việc đáng tiếc như trên”, ông Trung cho biết thêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng bao gồm CAQ Ngũ Hành Sơn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng thành phố, cứu hộ bãi biển... triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường tìm kiếm. Tuy nhiên, sóng biển lớn và thời tiết mưa to khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 23 giờ ngày 31-7, các lực lượng chức năng tạm thời dừng mọi công tác tìm kiếm. Cơ quan chức năng đã liên lạc với các địa phương lân cận Q. Ngũ Hành Sơn để thông báo sự việc và yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm. Đại tá Đỗ Văn Đông - Phó Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng thành phố, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cho hay, lực lượng Biên phòng đã triển khai 1 tàu, 1 xuồng và 3 mô-tô nước quần thảo quanh khu vực 2 em học sinh mất tích trong đêm 31-7 và mở rộng bán kính tìm kiếm ra rộng hơn trong sáng 1-8.

4 giờ sáng ngày 1-8, 3 xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục chiến sĩ CATP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường triển khai công tác phối hợp với ngư dân thả lưới vây dọc bờ biển Tân Trà và đi dọc bờ biển theo hướng Đà Nẵng – Quảng Nam tìm kiếm. Là một trong những người thả lưới tìm kiếm trong đêm 31-7 và sáng 1-8, ngư dân Lê Văn Bảy chia sẻ, biển Tân Trà sóng rất to, ông cùng 2 ngư dân khác nhiều lần đẩy thuyền thúng ra ngoài để giăng lưới nhưng bị sóng đánh lật, lưới được thả rà quanh khu vực cũng bị sóng giằng đứt một nửa.

Đến khoảng 7 giờ 30, thi thể em Lâm Thành Đạt được tìm thấy tại bãi biển thuộc thôn Viêm Đông (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam), cách khu vực xảy ra tai nạn 4km. Sau khi tìm được thi thể thứ nhất, các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm, hai xe cứu nạn cứu hộ của CATP được điều động vào khu vực biển Điện Ngọc mở rộng phạm vi tìm kiếm. Khi nhận được tin tìm được thi thể một nam sinh, cả gia đình 2 em Đạt và Cường đã tức tốc chạy vào xác nhận. Cả ông bà nội và người thân của em Cường cũng xuống bờ biển từ sớm để làm lễ cúng, mong thủy thần trả người, không khí ảm đạm đè nặng cả bãi biển Tân Trà, trải dài theo từng con sóng. Đến 14 giờ, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể em Cường, địa điểm phát hiện cách vị trí tìm thấy thi thể em Đạt khoảng 1km.

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo, người dân đi biển thì nên tắm trong khu vực an toàn mà lực lượng cứu hộ đã đánh dấu, khoanh vùng. “Những khu vực này đã được chúng tôi khảo sát mức độ an toàn trước khi cho người dân xuống tắm. Ngoài ra, người dân tắm trong khu vực này sẽ được nhân viên cứu hộ quan sát, nếu gặp sự cố sẽ đến kịp thời”, ông Vũ nói.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_210331_tim-duoc-thi-the-hai-nam-sinh-mat-tich-khi-tam-bien-tan-tra.aspx