Tìm được thi thể tài xế xe máy rơi xuống hố sâu hàng trăm mét sau 10 ngày

Các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Sùng Mí Say dưới hố sâu hơn 250m sau 10 ngày tìm kiếm.

Liên quan đến việc một người rơi xuống hố sâu mất tích ở Hà Giang, trao đổi với Lao Động tối 3/3, ông Nguyễn Trung Ngọc – Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Văn cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Sùng Mí Say dưới hố sâu hơn 250m.

“13h chiều ngày 3/3, các lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân Say lên miệng hố để bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng”, Phó Chủ tịch huyện Đồng Văn cho hay.

Thi thể nạn nhân được đưa lên. Ảnh: Lao Động

Thi thể nạn nhân được đưa lên. Ảnh: Lao Động

Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, vào khoảng 22h ngày 23/2 tại thôn Tìa Súng, xã Sủng Trái có hai nam thanh niên điều khiển xe máy về nhà. Khi đang lên dốc đồi do xe máy hết xăng và phanh không ăn nên xe máy bị lùi xuống hố sâu 250m. Vụ việc khiến 1 người rơi xuống hố mất tích, còn lại 1 người và xe kẹt trên miệng hố nên may mắn thoát nạn.

Trước đó, ông Giàng Mí Và, Phó Chủ tịch UBND xã Sủng Trái thông tin với Pháp luật Plus, địa điểm 2 nạn nhân tai nạn là hố hình thành từ tự nhiên có độ sâu khoảng 200-300m nối thôn Thôn Pó Sả với thôn Tìa Súng. Tuyến đường này hiện tại là đường đất, chưa có bê tông.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: PL Plus

“Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm thấy nạn nhân S. Do hố sâu nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn. Cơ quan chức năng đã kéo dây đu xuống khoảng gần 200m vẫn chưa đến được đáy hố, chúng tôi đã báo cáo với lực lượng chức năng huyện và tỉnh xuống hiện trường để tìm kiếm”, ông Và cho hay.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tim-duoc-thi-the-tai-xe-xe-may-roi-xuong-ho-sau-hang-tram-met-sau-10-ngay-85480-3.html