Tìm hiểu về chiến lược với Nord Stream 2 của Đức

Reuters trích lời các nhà ngoại giao châu Âu cho biết, Đức muốn câu giờ trong bất đồng với Hoa Kỳ về Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) để hoàn thành dự án.

Theo các nhà phân tích, đường ống đã sẵn sàng khoảng 95% và có thể hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Do đó, Berlin tin rằng quãng thời gian còn lại, tình hình sẽ thay đổi đối với Washington và luận điệu của các chính trị gia Mỹ sẽ chuyển sang thực dụng hơn.

Bất chấp các lệnh trừng phạt áp đặt đối với dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2, nhà điều hành vẫn lạc quan và đang xem xét các cách để hoàn thành công việc xây dựng. (Ảnh: RIA)

“Berlin hy vọng rằng chiến lược tốt nhất là cho Mỹ thấy với thực tế là dự án đã sẵn sàng”, Reuters viết.

Ngoài ra, theo các nhà ngoại giao châu Âu, Đức tin tưởng các nhà chức trách Mỹ có mong muốn đàm phán về vấn đề đường ống dẫn khí đốt và tìm kiếm một giải pháp chung.

Đồng thời, theo quan điểm của Reuters, Mỹ tiếp tục tương tác với chính phủ Đức để làm rõ các rủi ro trừng của lệnh phạt.

“Mỹ không có nghĩa vụ phải đưa ra các phương án trong tình hình hiện tại, vì họ coi Nord Stream 2 chỉ là vấn đề của Đức”, Reuters nhận định.

Trong khi đó, hôm 17/3, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (DEA) chia sẻ với hãng tin RIA rằng, theo kế hoạch tàu đặt ống Akademik Chersky của Nga sẽ tham gia xây dựng một trong hai nhánh của Nord Stream 2 ở lãnh hải Đan Mạch.

“Theo kế hoạch, việc đặt đường ống sẽ tiếp tục vào cuối tháng 3 và sẽ kéo dài đến cuối tháng 9”, DEA cho biết.

Trước đó, Cơ quan Hàng hải Đan Mạch (DMA) cho biết, đầu tháng 2, 120 km đường ống vẫn chưa được đặt xong tại vùng biển của Đan Mạch và 30 km ở vùng biển của Đức.

Theo các nguồn tin, công ty điều hành dự án, Nord Stream 2 AG, đã gửi “thông báo cần thiết đến DMA, mọi công việc sẽ được thực hiện theo các giấy phép đã nhận được”.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, nối Nga với Đức qua đáy biển Baltic, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019, nhưng dự án đã bị Mỹ làm gián đoạn. Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt buộc công ty Thụy Sĩ Allseas, công ty cung cấp tàu đặt ống, phải rút khỏi dự án. Nga đã tìm được một con tàu khác, nhưng việc hoàn thành đóng tàu phải hoãn lại ít nhất một năm. Đồng thời, Mỹ cũng chỉ trích các nước châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn năng lượng Nga.

Nord Stream 2 gồm việc xây dựng hai đường ống với tổng công suất 55 tỉ mét khối khí mỗi năm. Dự án được thực hiện bởi Nord Stream 2 AG với một cổ đông duy nhất là Gazprom. Các đối tác châu Âu - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper và Wintershall đang tài trợ cho dự án lên đến 50%, tương đương khoảng 950 triệu euro mỗi công ty.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tim-hieu-ve-chien-luoc-voi-nord-stream-2-cua-duc-279418.html