Tìm hình thức tuyên truyền phù hợp để thu hút hội viên phụ nữ tại cơ sở

Sáng 20/6, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội (LHPN TP) đã tổ chức tọa đàm 'Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp, thu hút, phát triển hội viên và quản lý hội viên ở cơ sở'.

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chủ trì tọa đàm

Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chủ trì tọa đàm

Theo lãnh đạo Hội LHPN TP, công tác thu hút, tập hợp, phát triển hội viên là chỉ tiêu trọng tâm trong kế hoạch thi đua hàng năm luôn được các cấp Hội quan tâm, đầu tư, triển khai thực hiện. Toàn TP năm 2016 đã phát triển được 12.593 hội viên đạt 1,5%, năm 2017 phát triển được 8.521 hội viên, đạt 1%. Trong đó, các đơn vị phát triển hội viên đạt tỷ lệ cao là Hội LHPN huyện Ba Vì, quận Hà Đông (3,6%/năm), Bắc Từ Liêm (3,4%/năm), Hoàng Mai (3,2%/năm), huyện Thanh Trì (3,4%/năm)…

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN TP, Hội LHPN các quận, huyện, thị xã đã rà soát, khảo sát tình hình phụ nữ trên địa bàn, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, xây dựng kế hoạch đánh giá, rút kinh nghiệm các mô hình tập hợp, thu hút hiện có, thành lập mới và nhận diện các mô hình thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội hiệu quả. Thông qua đó, đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội, tăng cường đoàn kết của các tầng lớp phụ nữ, tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp phụ nữ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về mọi mặt cho phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em vươn lên trong cuộc sống. Bộ máy tổ chức cơ sở Hội cũng được củng cố, kiện toàn kịp thời; cán bộ hội cơ sở tâm huyết, trách nhiệm với công tác Hội nói chung, công tác tập hợp phát triển hội viên nói riêng; lực lượng hội viên nòng cốt tích cực phát huy vai trò trong tuyên truyền vận động...

Đại diện Hội LHPN các quận, huyện, xã, phường... góp ý tham luận

Khắc phục những tồn tại hiện nay, nhằm đẩy mạnh công tác tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN TP đề ra 3 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh công tác tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ; nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình thu hút phụ nữ đặc thù; nâng chất lượng công tác phát triển hội viên và quản lý hội viên ở cơ sở.
Trong đó, đề nghị các cấp Hội tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt cho chị em phụ nữ, nhất là về Điều lệ Hội, pháp luật, về giới, vị trí vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội; nắm chắc số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn, tình hình phụ nữ 18 tuổi trở lên chưa tham gia tổ chức Hội, để có biện pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút phù họp. Đồng thời, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, cải tiến hình thức, nội dung sinh hoạt Hội cho phù họp nhu cầu, nguyện vọng từng nhóm đối tượng phụ nữ; tăng cường hình thức sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, câu lạc bộ, thảo luận nhóm, tham quan, trao đổi kinh nghiệm, văn hóa thể thao..., tránh thông tin một chiều, nội dung đơn điệu; phát huy vai trò của hội viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các phong trào.
Tại tọa đàm, đã có nhiều ý kiến cán bộ phụ nữ tại quận, huyện, phường, xã… đề xuất một số kiến nghị, giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng thu hút, tập hợp, phát triển hội viên. Đáng chú ý, bà Kiều Thị Quý - Chủ tịch Hội LHPN xã Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai) đề nghị các cấp Hội quan tâm tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến kỹ năng nhằm xây dựng chuẩn người phụ nữ thời đại CNH-HĐH, thay đổi nhận thức của phụ nữ nông thôn, giúp các bà, các mẹ tiếp cận nhiều hơn với tổ chức Hội. Đồng thời, cần nghiên cứu xem xét cân đối các nguồn ngân sách để miễn giảm hội phí cho hội viên cao tuổi, vì họ đã hết tuổi lao động.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tim-hinh-thuc-tuyen-truyen-phu-hop-de-thu-hut-hoi-vien-phu-nu-tai-co-so-319080.html