Tìm hướng phát triển du lịch tại Khu căn cứ cách mạng K20

Đà Nẵng- UBND Q. Ngũ Hành Sơn vừa phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng thành phố tổ chức hội thảo 'Đề án phát triển du lịch tại Khu căn cứ cách mạng K20'.

Khu căn cứ Cách mạng K20 (gọi tắt là K20) là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 2010. Hiện nay, Ban quản lý Khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn quản lý, bảo tồn và khai thác dịch vụ du lịch khu căn cứ này. Theo dự thảo Đề án phát triển du lịch tại Khu căn cứ cách mạng K20 do UBND Q. Ngũ Hành Sơn xây dựng, để khu căn cứ cách mạng này trở thành điểm đến du lịch thì ngoài công tác quản lý, cần khôi phục, đầu tư, tôn tạo lại một số hạng mục như: khôi phục địa đạo xóm Đồng, các hầm bí mật tại nhà dân, trồng tre quanh làng, trồng cây xanh tạo bóng mát, đầu tư khu sinh hoạt cộng đồng, khu phức hợp, đầu tư ca nô, thuyền du lịch, xây dựng mô hình lưu trú nhà dân (homestay) và các dịch vụ trong dân, xây mới cổng khu căn cứ K20… Từ đó sẽ kích thích được nguồn khách đến tham quan cũng như tránh được sự đơn điệu, nhàm chán khi du khách chỉ đến tham quan di tích một cách đơn thuần…

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_196954_tim-huong-phat-trien-du-lich-tai-khu-can-cu-cach-mang-k20.aspx