Tìm kiếm các giải pháp đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục

Sáng 9/11, tại Trường ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) Hội thảo ' Quốc tế hóa giáo dục: Vai trò của Chính phủ và các tổ chức giáo dục trong việc đẩy mạnh quốc tế hóa giáo dục' đã chính thức được khai mạc.

Hội thảo do UEH và Bộ GD&ĐT (Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về khoa học giáo dục) đồng tổ chức với sự tham dự của hơn 50 chuyên gia Giáo dục cùng với 10 diễn giả chính đến từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam và thế giới

Theo ban tổ chức, Hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu và chuyên gia thảo luận về các thách thức tồn tại trong quản lý giáo dục cả trong nước và quốc tế, cũng như thảo luận về các chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và quốc tế hóa giáo dục trong thời đại mới dưới ảnh hưởng của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

GS.TS Nguyễn Trọng Hoài- Phó hiệu trưởng UEH phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng UEH cho rằng: Cuộc CMCN 4.0 đã và đang diễn ra từng ngày, từng giờ ở mọi lĩnh vực và giáo dục là một trong các lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc CMCN 4.0 với nhu cầu về lao động trí thức ngày càng tăng cao.

Điều này, theo GS Hoài đòi hỏi Nhà nước cũng như các cơ sở giáo dục phải có sự thay đổi toàn diện theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Anh Tú

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/tim-kiem-cac-giai-phap-day-manh-quoc-te-hoa-giao-duc-3962768-v.html