Tìm kiếm nhân tố, phát huy năng khiếu dẫn chương trình

Với mong muốn tìm kiếm, phát huy năng khiếu và bổ sung những nhân tố tích cực vào đội ngũ dẫn chương trình, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh (VH,TT&TT) huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức các hội thi người dẫn chương trình và lớp tập huấn dẫn chương trình.

Tháng 7 vừa qua, Trung tâm VH,TT&TT huyện Cần Đước tổ chức Hội thi Người dẫn chương trình nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp các thí sinh (TS) có cơ hội thể hiện chất giọng của mình cũng như khả năng soạn kịch bản. Hội thi gồm vòng sơ khảo với thời gian 3 - 5 phút, TS được tự chọn nội dung như dẫn chương trình lễ, hội nghị, họp mặt, hội thi, hội diễn,... Sau vòng sơ khảo, Ban Giám khảo chọn ra các TS xuất sắc vào vòng chung kết xếp hạng.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm VH,TT&TT huyện Cần Đước - Phạm Văn Huyên cho biết: “Đây là lần thứ hai trong năm 2022 Trung tâm VH,TT&TT tổ chức hội thi. Với sự đầu tư công phu, các TS mang đến hội thi nhiều tiết mục hấp dẫn. Mỗi TS tham gia dự thi đều thực hiện đúng chủ đề, thời gian quy định. Đặc biệt, các TS có sự đầu tư trang phục phù hợp với phần dẫn chương trình. Nhiều TS còn có phần giao lưu với nhân vật cụ thể trong phần thi làm tăng tính sinh động, lôi cuốn”.

Thí sinh Huỳnh Trần Hồng Yến đoạt giải nhất Hội thi Người dẫn chương trình lần thứ hai, năm 2022 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Cần Đước tổ chức

Thí sinh Huỳnh Trần Hồng Yến đoạt giải nhất Hội thi Người dẫn chương trình lần thứ hai, năm 2022 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Cần Đước tổ chức

Nhờ sự tự tin, khả năng xử lý tình huống linh hoạt cùng chất giọng tốt, TS Huỳnh Trần Hồng Yến (18 tuổi, xã Long Khê, huyện Cần Đước) - TS nhỏ tuổi nhất hội thi, đã tỏa sáng tại vòng chung kết xếp hạng và xuất sắc đoạt giải nhất. Hồng Yến chia sẻ: “Em rất thích công việc dẫn chương trình. Khi nghe thông tin huyện tổ chức hội thi, em đăng ký tham gia ngay và may mắn được vào vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng thi này, mỗi TS bốc thăm chủ đề dẫn chương trình, soạn ngay kịch bản và xử lý tình huống do Ban Giám khảo đặt ra. Tham dự hội thi giúp em tự tin hơn, trau dồi thêm kỹ năng truyền tải thông tin cho người nghe”.

Bên cạnh tổ chức hội thi, Trung tâm VH,TT&TT huyện còn quan tâm tổ chức lớp tập huấn dẫn chương trình cho các cán bộ văn hóa - xã hội cấp xã và công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

“Qua lớp tập huấn, các học viên được rèn luyện kỹ năng phát âm và điều tiết hơi thở; phong cách diễn đạt trước công chúng; kỹ năng biên tập và soạn lời dẫn; khai thác và xử lý thông tin;... Các học viên cũng được chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình dẫn chương trình về cách sử dụng trang phục phù hợp với từng chương trình; kinh nghiệm về làm chủ sân khấu; kỹ năng xử lý tình huống, nhất là tạo được sự tự tin để kiểm soát và làm chủ tình huống; tập trung cảm xúc diễn đạt nội dung chương trình để chuyển tải nội dung và cái hồn của chương trình cũng như tạo sự hấp dẫn cho người nghe, người xem” - ông Phạm Văn Huyên cho biết thêm.

Việc tổ chức lớp tập huấn dẫn chương trình được tổ chức hàng năm song song với hội thi người dẫn chương trình nhằm giúp các học viên, TS được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tự trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết. Từ đó có thể khéo léo xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra trên sân khấu một cách hài hòa.

Thời gian tới, Trung tâm VH,TT&TT huyện Cần Đước tiếp tục quan tâm tổ chức các hội thi, lớp tập huấn dẫn chương trình nâng cao, hướng đến tính chuyên nghiệp trong việc tuyển chọn những nhân tố xuất sắc tham gia dẫn chương trình, đáp ứng nhu cầu trong công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện tại địa phương./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tim-kiem-nhan-to-phat-huy-nang-khieu-dan-chuong-trinh-a140588.html