Tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ có danh tính

Sáng 29-3, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân huyện Bá Thước tổ chức Lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ vừa được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, quy tập được tại xã Lâm Xa, huyện Bá Thước.

 Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 27 và 28-3-2019, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Bá Thước, lực lượng dân quân xã Lâm Xa và dân quân thị trấn Cành Nàng tổ chức tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại Phố 1, thị trấn Cành Nàng (giáp ranh với xã Lâm Xa). Các hài cốt được chôn cách nhau khoảng 3 mét, độ sâu từ 1,2 đến 1,5 mét; có các di vật như bát ăn cơm (bát sắt), tăng, áo bộ đội, cúc áo (quần) bộ đội, đầu đạn 12,7mm, đinh sắt (đóng hòm)...

Lễ an táng các hài cốt liệt sĩ.

Theo nhận định ban đầu, trong 3 hài cốt nói trên có 2 hài cốt là nam giới, 1 hài cốt nữ giới, hi sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào được đưa về chôn cất tại khu vực nói trên. Đặc biệt, 1 hài cốt có tấm bia bằng đá khắc họ tên, năm sinh, quê quán, ngày hi sinh nhưng đã mờ. Tạm đọc là: Phạm Văn Binh (hoặc Bình, Bỉnh, Bính), sinh năm 1952; quê quán: Phù Tiên, Hải Hưng; hy sinh ngày 1-7-1977.

Năm 2018, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Hiện nay, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tiến hành xác minh danh tính các liệt sĩ vừa tìm được.

Tin, ảnh: HUY CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/tim-kiem-quy-tap-duoc-hai-cot-liet-si-co-danh-tinh-570459