Tìm kiếm thi thể bé gái 8 tuổi bị bố sát hại bỏ xuống sông phi tang

Công an TP Đà Nẵng vẫn đang triển khai lực lượng cứu hộ lặn xuống khu vực sông Hàn tiếp giáp với vịnh Mân Quang để tìm thi thể bé gái bị bố ném xuống.

1. Phẫn nộ lời khai của đối tượng bóp cổ con gái đến chết rồi bỏ xuống sông Hàn: Sáng sớm 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Bùi Văn Hời - ảnh (SN 1985, trú xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011), con gái ruột của Hời.

1. Phẫn nộ lời khai của đối tượng bóp cổ con gái đến chết rồi bỏ xuống sông Hàn: Sáng sớm 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Bùi Văn Hời - ảnh (SN 1985, trú xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hòa, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011), con gái ruột của Hời.

Trước đó, Hời đã nhắn tin báo với người thân là đã sát hại cháu Nhi rồi bỏ xác vào túi xách rồi ném xuống sông Hàn để phi tang. Nghe lời thú nhận kinh hoàng của Hời, 2h sáng 24/2, người thân của cháu Nhi đã tố giác hành vi man rợ của Hời đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng. Sau đó Hời bị bắt giữ lúc 4h sáng 25/2 tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. Trong ảnh: Bùi Văn Hời (thứ 2 từ trái qua) bị lực lượng bắt giữ (Ảnh: Người Lao Động)

Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ chuyện người vợ đã ly hôn của Hời, mẹ cháu Nhi hay gọi điện cho Hời, làm cho người phụ nữ Hàn Quốc sống chung với Hời ghen tuông, bỏ về nước. Trút cơn giận lên trẻ nhỏ, Hời đã bóp cổ cháu Nhi đến chết rồi bỏ vào túi xách, chèn thêm nhiều cục đá to, rồi lén lút ném xuống sông Hàn. Trong ảnh: Lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân. (Ảnh: Người đưa tin)

Sáng 25/2, Công an đã đưa Hời đến cửa sông Hàn để chỉ chỗ ném xác và tổ chức tìm kiếm thi thể cháu Nhi. Lực lượng cứu hộ đã lặn xuống khu vực sông Hàn tiếp giáp với vịnh Mân Quang nhưng chưa tìm thấy thi thể cháu bé. Trong ảnh: Gia đình thắp hương với mong ngóng tìm được thi thể cháu Nhi. (Ảnh: Phapluatplus).

2.Nguyên nhân vụ án mạng chồng giết vợ đúng ngày Rằm ở Hà Tĩnh: Liên quan đến nghi án chồng sát hại vợ vì ghen tuông được phát hiện vào sáng 19/2 trên địa bàn thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, ngày 24/2, VTC News dẫn thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, nghi can Lê Hải Châu (61 tuổi, trú thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; chồng của nạn nhân Chu Thị Hà) đang đối mặt với cáo buộc phạm tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Trong thời gian bị tạm giữ, Lê Hải Châu luôn tỏ ra hối hận vì lỡ ra tay sát hại vợ chỉ vì mâu thuẫn gia đình.

Theo cơ quan chức năng, ngày 19/2, do mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi, ông Châu cầm dao rựa dài 30 cm tấn công vợ dẫn đến thiệt mạng. Sau khi gây án, ông Châu ra bãi biển xã Xuân Liên định tự tử song bị công an xã phát hiện, khống chế đưa về trụ sở. Một cán bộ điều tra cho hay, quá trình lấy lời khai, ông Châu phủ nhận sát hại vợ do ghen tuông, mà nguyên nhân là do bất đồng quan điểm. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Vợ chồng ông Châu có 3 người con, người con cả bị bệnh Down hiện chưa lập gia đình. "Ngày 19/2, bà Hà muốn đưa cậu con trai đầu đi Hà Nội khám bệnh, ông Châu nói mới ra Tết, để từ từ vài hôm nữa. Hai vợ chồng sau đó to tiếng". Trong ảnh: Căn nhà của vợ chồng ông Châu nơi xảy ra vụ việc.(Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Quá trình khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách xác định bà Hà chết do bị nhiều nhát chém, song ông Châu khai chỉ cứa vào cổ một nhát. (Ảnh: Nhật Minh)

3. Tạm giam đối tượng phát tán tài liệu chống Nhà nước trên mạng xã hội: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 24/2 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Đắc Túy (43 tuổi, trú tổ 3, P. Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi), một giám đốc doanh nghiệp xây dựng. Đối tượng thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân, nhằm chống phá Nhà nước. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

4. Triệt phá đường dây mua bán 24 bánh heroin: Công an tỉnh Cao Bằng vừa triệt xóa đường dây ma túy lớn, thu giữ 24 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe khách Cao Bằng, công an phát hiện Khà A Sùng (SN 1987, trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) mang số lượng lớn ma túy gồm 24 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Từ lời khai của Sùng, công an bắt khẩn cấp Trần Minh Phương (SN 1974, trú tại tổ 8, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng).

5.Thêm nghi phạm vụ nhân viên ngân hàng trộm 6 tỷ từ ATM: Công an tỉnh Hải Dương vừa thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Anh Thư, vợ của Phạm Quốc Huy, ảnh (34 tuổi, trú ở phố Nguyễn Hữu Cầu, TP Hải Dương), nghi phạm trộm khoảng 6 tỷ đồng tại nhiều trụ ATM. Thư được xác định có liên quan đến hành vi trộm cắp tiền của chồng. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

An Minh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tim-kiem-thi-the-be-gai-8-tuoi-bi-bo-sat-hai-bo-xuong-song-phi-tang-879664.vov