Tìm lại ánh sáng cho hàng trăm bệnh nhân nghèo

Nằm trong chuỗi hoạt động Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019 được tổ chức tại TP Huế vào ngày 9 đến 13-9, Cục Truyền thông CAND phối hợp với Bệnh viện Mắt (BVM) Hà Đông (TP Hà Nội), CA tỉnh TT-Huế và BVT.Ư Huế cơ sở 2 tổ chức hoạt động khám và mổ mắt miễn phí cho hơn 1.500 bệnh nhân (BN) có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh TT-Huế.

Nằm trong chuỗi hoạt động Liên hoan Truyền hình, Phát thanh CAND lần thứ XII năm 2019 được tổ chức tại TP Huế vào ngày 9 đến 13-9, Cục Truyền thông CAND phối hợp với Bệnh viện Mắt (BVM) Hà Đông (TP Hà Nội), CA tỉnh TT-Huế và BVT.Ư Huế cơ sở 2 tổ chức hoạt động khám và mổ mắt miễn phí cho hơn 1.500 bệnh nhân (BN) có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh TT-Huế.

Rất đông bệnh nhân H.Quảng Điền đến khám, kiểm tra mắt miễn phí.

Rất đông bệnh nhân H.Quảng Điền đến khám, kiểm tra mắt miễn phí.

Những ngày cuối tháng 8-2019, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của Đoàn công tác nói trên đã đến những địa bàn xa xôi, cách trở của các huyện, thị: Quảng Điền, Phong Điền và Hương Trà để thăm khám, chăm sóc sức khỏe về mắt cho người dân nghèo. Trong hơn 1.500 BN đến khám, có nhiều trường hợp được chỉ định mổ mắt do bệnh đục thể thủy tinh (ĐTTT). Đây là căn bệnh thường gặp ở những người cao tuổi và có khả năng gây mù lòa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nhiều BN dù mắc bệnh nhiều năm vẫn chưa có điều kiện phẫu thuật. Từ sáng sớm 28-8, tại BV huyện Quảng Điền, hàng trăm người dân đã có mặt từ rất sớm để chờ đến lượt được gọi tên, khám bệnh. Do cả 2 mắt đều bị mờ, không nhìn rõ nên khó khăn lắm cụ bà Hồ Thị Thứ (76 tuổi, trú ở xã Quảng Thái, H. Quảng Điền) mới được người thân đưa đến đây. Tại đây, bà Thứ được CBCS CAH Quảng Điền trực tiếp đưa vào phòng khám để các bác sĩ BVM Hà Đông khám bệnh. Qua kiểm tra, các bác sĩ kết luận mắt trái của bà Thứ bị bệnh ĐTTT nên đã chỉ định phẫu thuật cho BN vào ngày 30-8.

Cạnh đó, ông Hoàng Văn Vững ở xã Quảng Phú, H. Quảng Điền năm nay 50 tuổi nhưng mắt cũng bị mờ, đi đứng đều phải nhờ người thân dẫn dắt. Qua kiểm tra, các bác sĩ kết luận ông Vững bị bệnh ĐTTT và cần phải phẫu thuật. "Nhiều năm qua, mắt tôi bỗng dưng hay mỏi mắt, nhìn mờ hơn và khó tập trung khi nhìn vào một điểm nên đã đến bệnh viện khám thì được kết luận là bị đục thể thủy tinh mắt phải. Tuy nhiên, nhà quá nghèo khó nên nhiều năm nay đành để vậy. Cũng từ đó, công việc làm nông hàng ngày gặp rất nhiều khó khăn, sinh hoạt đi lại cũng rất vất vả. Mới đây, khi nghe xã thông báo có đoàn cán bộ CA về tận địa bàn huyện khám mắt miễn phí, tui đến kiểm tra và may mắn được phẫu thuật không hề tốn đồng nào"- ông Vững vui mừng nói. Cũng theo lời kể của ông Vững, mấy chú công an và bác sĩ còn động viên ông rằng, sau phẫu thuật mắt ông sẽ sáng hơn trước nên ông cảm thấy rất yên tâm.

Để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho người dân tại địa bàn H. Quảng Điền, BVM Hà Đông đã bố trí 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện H. Quảng Điền để thăm khám cho người dân. Bác sĩ Nguyễn Long Quân- Phòng Chỉ đạo chuyên khoa, BVM Hà Đông- người trực tiếp khám mắt cho các bệnh nhân cho biết: "Trước khi lên đường vào Huế, Đoàn y, bác sĩ BV đã chuẩn bị và bố trí máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác khám bệnh chu đáo nên việc khám bệnh cho hơn 300 người dân trong 1 ngày ở H. Quảng Điền diễn ra hết sức thuận lợi, an toàn. Qua thăm khám, phần lớn người dân mắc các bệnh lý thông thường như: mộng thịt ở mắt, lông quặm và được cấp thuốc miễn phí để điều trị. Đối với các trường hợp bệnh ĐTTT thì chúng tôi đã chỉ định phẫu thuật để giúp các bệnh nhân tìm lại ánh sáng".

Bác sỹ Đỗ Văn Hải- Phó Giám đốc BVM Hà Đông cho biết, qua khám sàng lọc, có 114 BN bị bệnh ĐTTT đã được chỉ định phẫu thuật tại BVT.Ư Huế cơ sở 2 vào ngày 29-8. Đến chiều 1-9, Đoàn công tác đã thay băng lại cho 114 BN được phẫu thuật. 100% ca mổ đã thành công, các BN đã nhìn thấy lại ánh sáng trong niềm hạnh phúc của cả bệnh nhân, gia đình. "Được chứng kiến niềm vui của người bệnh sau khi phẫu phuật có đôi mắt sáng trở lại, chúng tôi là những người thực hiện chương trình này cũng cảm thấy rất vui và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc chăm sóc, bảo vệ đôi mắt cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu vùng xa, các gia đình chính sách, khó khăn"- BS Hải chia sẻ.

"Hành trình tri ân" khám và mổ mắt miễn phí cho BN có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động từ thiện thường niên của Cục Truyền thông CAND và BVM Hà Đông đến với các tỉnh còn nhiều khó khăn trên cả nước. Ngoài công tác khám bệnh, phẫu thuật, ban tổ chức còn trao 145 suất quà cho các BN phẫu thuật mắt, thân nhân CBCS CA có hoàn cảnh khó khăn. Đại tá Lê Văn Vũ- Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, hoạt động khám sàng lọc, phẫu thuật điều trị bệnh mắt miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa thiết thực và giàu giá trị nhân văn. Hoạt động này không những góp phần đem lại ánh sáng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện sự chung tay, chia sẻ vì cộng đồng với tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân của lực lượng CAND.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_211943_tim-lai-anh-sang-cho-hang-tram-benh-nhan-ngheo.aspx