Tìm lại được điện thoại sau khi đánh rơi trên cầu Chương Dương

Sáng 11-9, Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiến hành trao trả tài sản bị mất trên cầu Chương Dương cho chị Lê Thị Hải, SN 1991, quê Hưng Yên.

Trước đó, vào khoảng 16g ngày 10-9 trên đường đi làm từ phố Tông Đản, quận Hoàn Kiếm về nhà, khi qua cầu Chương Dương chị Hải đã sơ ý làm rơi chiếc điện thoại smartphone trị giá hơn 10 triệu đồng.

Chiến sĩ CSGT trao trả chiếc điện thoại cho chị Hải.

Chiến sĩ CSGT trao trả chiếc điện thoại cho chị Hải.

Sau khi phát hiện mất điện thoại, chị Hải đã nghĩ không còn hy vọng tìm lại được điện thoại. Tuy nhiên, sáng 11-9, chị Hải nhận được thông tin từ bạn bè nói về việc hai đồng chí CSGT trực chốt phía Nam cầu Chương Dương có nhặt được 1 chiếc điện thoại có đặc điểm như của chị Hải.

Thấy vậy, chị Hải đã liên hệ với Đại úy Nguyễn Xuân Trường và Thượng úy Đỗ Văn Đại, Đội Cảnh sát giao thông số 1. Hai đồng chí cho biết, trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng trên cầu Chương Dương, 2 cảnh sát giao thông đã nhặt được chiếc điện thoại rơi trên đường.

Trong lúc chờ chủ nhân quay lại nhận, 2 cảnh sát giao thông đã chủ động báo cáo đơn vị để đăng tải thông tin trên Facebook nhờ cộng đồng mạng tìm giúp, thông tin trên cũng được kênh VOV thông báo. Qua bạn bè trên mạng xã hội, chị Hải đã nắm được thông tin để tìm điện thoại.

Sáng 11-9, chị Hải đã được nhận lại tài sản bị mất từ tay các chiến sĩ Cảnh sát giao thông.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tim-lai-duoc-dien-thoai-sau-khi-danh-roi-tren-cau-chuong-duong-209572.html