Tìm người giúp việc ở chung cư TP.HCM dịp cao điểm

Đối với các hộ cư dân bận rộn, tìm giúp việc theo giờ thông qua các công ty môi giới là lựa chọn tối ưu. Điều này dẫn đến giá dịp cận Tết chênh lệch cao so với ngày thường.

Nhìn lịch đi công tác cho đến những ngày cận Tết, anh Quang Lâm và vợ mình (29 tuổi, cư dân Lexington Residence, TP Thủ Đức) chưa tìm được thời điểm thích hợp để dọn dẹp nhà cửa. Vì bận rộn với công việc kinh doanh, anh Lâm dự định thuê dịch vụ hỗ trợ dọn nhà.

“Quan trọng là cả tôi và vợ đều phải đến 29 Tết mới xong xuôi công việc về đến TP.HCM, chỉ còn mỗi ngày 30 dọn nhà rồi chuẩn bị để cúng kiếng các thứ tôi lo là không kịp nên tính thuê ngoài cho nhanh”, anh Lâm cho hay.

Cao điểm dọn nhà

Những ngày cuối năm dồn dập công việc, nhiều cư dân không đủ thời gian để sắp xếp hay dọn dẹp toàn bộ nhà cửa để đón Tết Nguyên đán như ý muốn.

Thời điểm này, họ tìm đến các dịch vụ dọn rửa, vệ sinh toàn bộ căn nhà, song vì là lúc cao điểm, không ít người thậm chí không thể sắp xếp được lịch dọn nhà.

Như trường hợp của anh Quang Lâm, người đàn ông này đã liên hệ với dịch vụ dọn nhà nhưng hầu hết đều trả lời ngày 30 (tháng Chạp) họ đã kín lịch. Một số bên khác cho biết vì thời gian khá sát với giao thừa nên nhiều công nhân dọn dẹp cũng đã được nghỉ.

“Vì công việc của tôi lẫn vợ đều bận nên chỉ có cô giúp việc dọn theo tuần, tuy nhiên dịp Tết thì chúng tôi muốn làm cho nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp nhất có thể. Phía công ty cung cấp người giúp việc tôi lựa chọn còn hỗ trợ thêm dịch vụ dọn dẹp máy lạnh, đồ điện nên khá tiện lợi”, anh Lâm nói thêm.

Dọn dẹp ngày Tết tốn nhiều công sức hơn bình thường, nhiều bên còn điều nhóm 2-3 người để tiết kiệm thời gian. Ảnh minh họa: The straits times.

Giống với trường hợp nhà chị anh Quang Lâm là căn hộ của chị Thảo Nguyên (30 tuổi, cư dân Masteri An Phú). Chị Nguyên dự tính sau ngày 25 tháng Chạp mới bắt đầu thuê dịch vụ dọn nhà, nhưng khi liên hệ để tìm kiếm thì một số nơi cho biết họ đã kín lịch từ ngày này.

Chị Nguyên sau đó sắp xếp với đơn vị cung cấp dịch vụ dọn nhà thời điểm dọn trước ngày 15 tháng Chạp. Vì cả hai vợ chồng đều bận việc, chị Nguyên phải nhờ đến cô em gái qua trông nhà vào ngày dọn nhà.

"Rất khó cho tôi vì trước ngày 25 tháng Chạp thì vợ chồng tôi còn chưa xong công việc, mà sau đó thì bên dọn nhà lại kín lịch. Vất vả lắm mới nhờ được em gái đến trông hộ. Vì nhà tôi cũng nhiều đồ đạc, nếu hai vợ chồng dọn thì không xuể", chị Nguyên cho hay.

Giá thuê giúp việc tăng 2-3 lần

“Anh chị có biết ai nhận giúp việc theo giờ trong chung cư mình cho an toàn không ạ. Em chưa dám kêu người bên ngoài vào”, một trong rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong một nhóm chat chung cư tại TP.HCM.

Thay vì lựa chọn các công ty cung cấp giúp việc theo giờ, nhiều cư dân vẫn duy trì tìm người dọn dẹp nhà cửa thông qua những mối quan hệ quen biết từ trước.

Theo chị Như Quỳnh (27 tuổi, cư dân D’Edge, TP Thủ Đức), việc này giúp gia đình chị yên tâm hơn, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Chị Quỳnh chọn người giúp việc qua người quen để yên tâm hơn. Ảnh minh họa: istockphoto.

Đều đặn vào đầu tuần, chị Quỳnh sẽ kiểm tra các đầu việc nhà cần làm, ghi lại vào giấy rồi đưa lại cho người giúp việc khi họ đến.

"Nhà tôi hiện vẫn hạn chế việc ra ngoài. Vì vậy mà người giúp việc cũng phải kỹ, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc không cần thiết”, người phụ nữ này cho biết.

Tết đến gần, chị Quỳnh không phải đôn đáo đi tìm người dọn nhà. Vợ chồng chị chỉ báo trước với cô giúp việc để người này lên lịch trước khi về quê.

“Lấy ví dụ mức lương trả người giúp việc theo giờ trước đây là 1, trong lễ Tết sẽ tăng gấp 2-3 lần. Tôi thấy vậy là hợp lý. Nếu người quen biết, tôi gửi thêm một ít cho họ như lì xì Tết”, chị bộc bạch.

Dự định hết tháng 2, chị Quỳnh thuê hẳn người giúp việc ở lại cùng gia đình để phụ chăm con.

“Tôi không đòi hỏi quá cao, chỉ cần chăm chỉ và hiền lành là đủ. Ai có khả năng, tôi và chồng sẵn sàng trả 10 triệu/tháng, bao ăn và chi phí di chuyển. Đổi lại, tôi cần người này phải ở cùng gia đình lâu dài”, chị Quỳnh nêu quan điểm.

Với kinh nghiệm 3 năm làm giúp việc ở các chung cư tại quận Bình Thạnh, cô Thu (53 tuổi, quận Tân Bình) nhận thấy thị trường năm nay có phần “kém nhiệt” hơn mọi khi.

Thông thường, điện thoại cô reo không ngừng vì khách gọi đặt lịch. Nhưng vì dịch bệnh, cô Thu chỉ nhận được cuộc gọi từ những khách quen.

“Thu nhập giảm, cư dân cũng hạn chế thuê người giúp việc hơn trước. Chỉ khi họ quá bận rộn thì mới nhờ đến các dịch vụ này”, cô Thu nói.

Cô cho biết một phần khách cũ mất đi vì gần nửa cuối năm 2021, cô về quê tránh dịch, bây giờ lên lại thì không còn liên lạc. Người phụ nữ 53 tuổi này phải nhờ đến công ty môi giới để có thêm vài đơn mỗi ngày.

“Mỗi gia đình đều có yêu cầu khác nhau, thường tôi chia theo ca tầm 2-3 tiếng để dễ xếp lịch”, cô Thu kể.

Mỗi ngày cô nhận cố định 3 nhà, nhưng nếu phát sinh thêm thì cô cũng tranh thủ đi. Theo cô Thu, mức giá cũng tăng gấp đôi trong những ngày cận lễ.

Cô Thu hy vọng tình hình sẽ khá hơn trong 2 tuần cuối năm. Có như vậy, cô mới đủ tiền trang trải chi phí ngày Tết của gia đình.

Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.

Đông Dương - Thịnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tim-nguoi-giup-viec-o-chung-cu-tphcm-dip-cao-diem-post1287981.html