Tìm người phụ nữ thuê trùm đòi nợ thuê tạt sơn quán ăn nổi tiếng TP.HCM

Công an xác định, bà Nguyễn Thanh Tâm đã thuê trùm đòi nợ thuê Hiếu 'Thái Dương' tạt mắm, sơn vào quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 để gây áp lực đòi tiền.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) đã phát đi thông báo truy tìm bà Nguyễn Thanh Tâm (53 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận Bình Thạnh) vì bị xác định là người thuê giang hồ tạt sơn vào quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 (đường Nguyễn Thông, quận 3) vào giai đoạn tháng 8,9/2020 nhằm gây áp lực đòi nợ.

Công an phát đi thông báo truy tìm bà Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 9/2020 Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã bắt giữ, khởi tố Hiếu “Thái Dương” (tức Bùi Công Hiếu, 39 tuổi, quê Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương) và 4 đàn em về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, bà Tâm có quen biết và cho ông H.A (chủ quán cá kèo Bà Huyện 2) mượn một khoản tiền nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Bà Tâm cho rằng đã cho ông H.A vay hơn 106 nghìn USD và 200 triệu đồng. Về phần ông H.A trước khi qua đời, có nhắn nhủ với người thân là nợ bà Tâm khoản tiền 46 nghìn USD và 200 triệu đồng, tức khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cuối năm 2017, bà Tâm đến nhà, thống nhất khoản nợ với vợ ông H.A. Bà Tâm đã nhận đủ 1,2 tỷ đồng.

Nhóm của Hiếu "Thái Dương" đã gây khủng bố trong thời gian dài để đòi tiền từ gia đình chủ quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2. Hiếu (ảnh nhỏ) bị bắt vào cuối tháng 9/2020. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, giai đoạn giữa năm 2020 bà Tâm lại liên hệ với gia đình ông H.A để đòi tiền vì cho rằng chưa trả đủ. Bà Tâm còn ký hợp đồng, ủy quyền cho Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương của Bùi Thanh Hiếu để đòi nợ, với thỏa thuận tiền công là 30% trên tổng số tiền đòi được.

Hiếu “Thái Dương” và đàn em đến tận nhà nhưng vợ ông H.A không chấp nhận về khoản nợ.

Giai đoạn cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2020, nhóm đàn em của Hiếu đã tìm đến quán lẩu cá kèo khóa chốt cửa bên ngoài, tạt sơn vào trong quán, gây ảnh hưởng hoạt động kinh doanh khiến gia đình chủ quán và nhân viên hoảng sợ.

Ngày 7/9/2020, nhóm đàn em của Hiếu tiếp tục tạt sơn vào quán rồi lên xe tẩu thoát. Lúc này có 2 cán bộ Công an quận 3 phát hiện, truy đuổi và bắt giữ được nhóm đối tượng.

Từ khai báo của các đối tượng, công an xác định Hiếu “Thái Dương” có vai trò chủ mưu nên tổ chức truy bắt. Tuy nhiên, Hiếu “Thái Dương” đã kịp bỏ trốn.

Đến ngày 30/9/2020, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiếu “Thái Dương” khi đang ẩn náu tại một khách sạn ở đường Lê Thánh Tôn, quận 1. Riêng bà Nguyễn Thanh Tâm hiện không còn ở nơi cư trú.

Đàm Đệ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tim-nguoi-phu-nu-thue-trum-doi-no-thue-tat-son-quan-an-noi-tieng-tp-hcm-2141184.html