Tìm người thân và đồng đội

1. Liệt sĩ ĐÀO XUÂN HÂN. Sinh năm 1950; quê quán: Xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; nhập ngũ năm 1968; cấp bậc: Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Tiểu đoàn 2-KB; hy sinh ngày 8-4-1971, tại Mặt trận phía Nam. Thi hài được an táng tại nghĩa trang mặt trận.

Từ những thông tin trên, đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Đào Xuân Hân ở đâu, xin báo tin cho cháu ruột của liệt sĩ là Đào Văn Huân; địa chỉ: Số 33C5 khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; điện thoại: 0982.863.407.

2. Liệt sĩ NGUYỄN TRỌNG HỒNG

Sinh năm 1935; quê quán: Xã Hoa Lê, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình); nhập ngũ tháng 10-1968; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Đại đội 6, Tiểu đoàn 5-KB; hy sinh ngày 3-6-1970. Đồng chí Nguyễn Trọng Hồng hy sinh trong trận đánh ở mỏm núi Tức Dụp, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Nguyễn Trọng Hồng ở đâu, xin báo cho chị Phạm Thị Liên, địa chỉ: Xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; điện thoại: 0377253736.

3. Liệt sĩ HOÀNG HỮU TRINH

Sinh năm 1931; quê quán: Xã Tân Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An (nay thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An); chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Trung đoàn 98, Sư đoàn 316; hy sinh ngày 3-3-1954.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Hoàng Hữu Trinh ở đâu, xin báo cho chị Lê Thị Thu theo địa chỉ: Phòng 3401, V3, tòa nhà Victoria, phường Văn Phú, quận Hà Đông, TP Hà Nội; điện thoại: 0354376583.

4. Liệt sĩ NGUYỄN QUỐC THƯỞNG

Sinh năm 1949; quê quán: Xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; nhập ngũ tháng 12-1967; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: Tiểu đoàn 3-KB; hy sinh ngày 19-9-1969, tại Mặt trận phía Nam. Thi hài được an táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quốc Thưởng ở đâu, xin báo cho anh Phạm Hà Cường theo địa chỉ: Thôn Tất Thắng, xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

5. Liệt sĩ MÃ KIM TUYẾN

Sinh năm 1938; quê quán: Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng; nhập ngũ tháng 4-1954; đơn vị: Đại đội 5; chức vụ: Tiểu đội trưởng. Đồng chí Mã Kim Tuyến hy sinh ngày 13-6-1969, tại đồn Kon Đào (thuộc Đắc Tô, Kon Tum). Theo thông tin gia đình tìm hiểu được, trận đánh ngày hôm đó, đồng chí Mã Kim Tuyến đã chiến đấu dũng cảm. Trong lúc phối hợp cùng đồng đội công đồn, không may đồng chí trúng đạn và hy sinh trong tư thế tiến công. Thi hài được đơn vị an táng tại vị trí đông bắc Kon Đào (theo giấy báo tử).

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Mã Kim Tuyến ở đâu, xin báo cho con liệt sĩ là Đàm Thị Vanh, địa chỉ: Số 15, tổ 2, phố B, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, điện thoại: 0943.594.615.

6. Liệt sĩ NGUYỄN CHIẾN THẮNG

Sinh năm 1948, nguyên quán: Thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến, huyện Hưng Nhân (nay là huyện Hưng Hà), tỉnh Thái Bình, nhập ngũ tháng 8-1967. Trước khi nhập ngũ, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng học tại Trường Sư phạm 7+3 Quỳnh Côi, Thái Bình. Đơn vị trước khi hy sinh: 430, Đoàn bộ Đoàn 559, Đoàn 1012, B3; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng hy sinh tại Viện 46, BT 49 do bị cảm nặng. Nơi an táng ban đầu: Nghĩa trang trạm giao liên 13, BT 32, Savannakhet, Lào.

Theo thông tin do gia đình liệt sĩ cung cấp, cuối năm 1970, gia đình đã nhận được ba lô, quân tư trang, một cuốn sổ nhật ký ghi đến tháng 3-1969; một cuốn sổ tay chép bài hát của liệt sĩ. Trong đó, bài hát cuối cùng được đồng chí Nguyễn Chiến Thắng chép vào ngày 26-2-1969.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Nguyễn Chiến Thắng ở đâu, xin báo cho anh Nguyễn Chiến Mạnh theo địa chỉ: Số nhà 28, đường 12, khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, điện thoại: 0986.986137.

7. Liệt sĩ NGUYỄN VĂN TÀI

Sinh năm 1950; nguyên quán: Xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay thuộc tỉnh Nghệ An); nhập ngũ năm 1967; đơn vị: P3M; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ. Đồng chí Nguyễn Văn Tài hy sinh ngày 14-8-1969, tại Mặt trận phía Nam. Thi hài được an táng tại nghĩa trang gần mặt trận.

Theo thông tin do ông Nguyễn Anh Vĩnh là em trai của liệt sĩ cung cấp, tháng 1-1977, gia đình mới nhận được giấy báo tử báo tin đồng chí Tài hy sinh. Ngay sau đó, qua những thông tin do đồng đội từng công tác, chiến đấu với liệt sĩ cho biết, thi hài của liệt sĩ được an táng tại khu vực cách Sài Gòn 60km nhưng không rõ địa danh, gia đình đã đi tìm kiếm phần mộ của liệt sĩ tại địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai nhưng không thấy.

Đồng đội, bà con cô bác, ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Tài ở đâu, xin báo cho ông Nguyễn Anh Vĩnh theo địa chỉ: Tổ 14, cụm 2 Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, điện thoại: 0973.607688.

SKNC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/tim-nguoi-than-va-dong-doi-604860