Tìm nơi 'nương tựa', Honduras thiết lập quan hệ với Trung Quốc; Mỹ cảnh báo

Tối 14/3 (giờ địa phương), Tổng thống Honduras Xiomara Castro cho biết nước này sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc.

Honduras sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. (Nguồn: CFP)

Honduras sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. (Nguồn: CFP)

Trong một bài đăng trên Twitter, Tổng thống Castro khẳng định, bà đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Eduardo Reina "đảm nhận việc thiết lập quan hệ chính thức với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Reina cho biết, nhu cầu kinh tế là một trong những nguyên nhân khiến Honduras quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc.

Theo ông Reina, Honduras có nhu cầu về năng lượng, các chính sách xã hội và những khoản nợ, vốn đang "nhấn chìm đất nước".

Quốc gia Trung Mỹ này đã trả 2,2 tỷ USD năm ngoái và phải trả thêm 2,3 tỷ USD trong năm nay cho khoản nợ 20 tỷ USD trong và ngoài nước.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Honduras cho hay: "171 quốc gia trên thế giới có quan hệ với Trung Quốc và thực trạng kinh tế khiến Honduras phải đưa ra quyết định đó. Ý tưởng của chúng tôi là tìm kiếm các cơ chế đầu tư và thương mại lớn hơn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh hoan nghênh động thái trên và khẳng định: "Trên cơ sở nguyên tắc Một Trung Quốc, chúng tôi sẵn sàng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Honduras cũng như các quốc gia khác trên thế giới".

Trong khi đó, Mỹ cảnh báo quốc gia cùng châu lục về những lời hứa của Trung Quốc, đồng thời lưu ý sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bước tiếp theo.

(theo AFP, Reuters)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tim-noi-nuong-tua-honduras-thiet-lap-quan-he-voi-trung-quoc-my-canh-bao-220010.html