Tìm phần mộ đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn ở Tiểu đoàn 17, Binh trạm B43, K4

'Anh tôi là Nguyễn Hồng Tuấn; sinh tháng 10-1939; nguyên quán: Xóm Văn Lâm, xã Nam Lạc (nay là xóm Đồng Văn, xã Hùng Tiến), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nhập ngũ: Tháng 5-1958; xuất ngũ: Tháng 12-1961; tái ngũ: Tháng 4-1965; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Binh trạm B43, K4; hy sinh ngày 18-5-1967 tại mặt trận phía Nam'.

Đó là thông tin trong giấy báo tử do ông Nguyễn Văn Quế, ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, em trai của liệt sĩ Nguyễn Hồng Tuấn mới cung cấp về chuyên mục.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Quế cho biết: "Khi tôi vào Nam chiến đấu thì anh Tuấn ở nhà tái ngũ. Tôi chiến đấu 11 năm trên các mặt trận phía Nam nhưng anh em chưa một lần gặp mặt. Hòa bình lập lại, trở về gia đình tôi mới biết anh Tuấn hy sinh. Sau này, gặp những đồng đội cũ của anh Tuấn mới biết cụ thể anh hy sinh tại Cửa Việt (Quảng Trị). Bao năm tìm kiếm thông tin, đến nay gia đình tôi vẫn chưa tìm được phần mộ anh Tuấn".

Từ những thông tin trên, các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Hồng Tuấn, xin báo về cho ông Nguyễn Văn Quế, xóm Đồng Văn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0394.351.178 hoặc cháu ruột liệt sĩ là Nguyễn Đình Thành, điện thoại: 0964.480.279 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/tim-phan-mo-dong-chi-nguyen-hong-tuan-o-tieu-doan-17-binh-tram-b43-k4-710340