Tìm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoài ở Đại đội trinh sát, Đoàn 968

Sau thời gian dài tìm kiếm thông tin và chờ đợi, gia đình Trung tá Nguyễn Tiến Hữu, cháu ruột của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoài vẫn chưa có thêm thông tin nào từ các đồng đội từng trực tiếp chiến đấu và đã an táng đồng chí Hoài.

Thông tin gia đình anh Hữu cung cấp về chuyên mục ghi rõ: Đồng chí Nguyễn Xuân Hoài, sinh năm 1949; nguyên quán: Thôn Hồng Phong, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; nhập ngũ tháng 7-1968; đơn vị: S4, Đoàn 968 Quân tình nguyện Việt Nam-Lào.

Thông tin trên giấy báo tử số 27/CT do đồng chí Thiếu tá Ngô Quang Bình, Phó phòng Chính sách, Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Trường Sơn ký ngày 30-6-1971, ghi: Đồng chí Nguyễn Xuân Hoài hy sinh ngày 9-6-1970 tại Mặt trận phía Tây trong khi đang cùng đơn vị chiến đấu. Thi hài được an táng tại nghĩa trang mặt trận.

“Đó là toàn bộ thông tin mà gia đình có được. Tôi đã liên hệ với các chú, các bác ở Ban Liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh để hỏi thông tin về chú Hoài. Dù được các ban liên lạc giúp đỡ nhiệt tình nhưng đến nay, gia đình tôi chỉ biết chú ở Đại đội trinh sát của Đoàn 968. Còn vị trí hy sinh, nơi an táng của chú Hoài vẫn còn là một dấu hỏi lớn!”, Trung tá Nguyễn Tiến Hữa chia sẻ thêm.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, các cựu chiến binh và nhân dân, ai biết về phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hoài ở đâu xin báo cho Trung tá Nguyễn Tiến Hữu, địa chỉ: Văn phòng Trường Sĩ quan Lục quân 2, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai; điện thoại: 0374.258.799 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/tim-phan-mo-liet-si-nguyen-xuan-hoai-o-dai-doi-trinh-sat-doan-968-644041