Tìm ra 'thuốc tránh thai cho nam giới' khiến tinh trùng ngừng bơi

Thay vì để nữ giới uống thuốc tránh thai gây nhiều tác dụng phụ cho sinh sản, triển vọng về một loại 'thuốc tránh thai cho nam' không có tác dụng phụ đang được đưa vào hiện thực.

Hiện nay, các loại thuốc tránh thai lưu hành trên thị trường vẫn là thuốc tránh thai cho nữ giới. Tuy nhiên những loại thuốc này có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như đau đầu, buồn nôn, suy giảm thị lực, giảm ham muốn, thậm chí sử dụng thường xuyên cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thụ thai sau này.

Từ lâu, các nhà khoa học đã nghiên cứu các biện pháp tránh thai cho nam giới nhằm thay thế bao cao su và thắt ống dẫn tinh nhưng chưa thu được kết quả thực sự. Năm 2016, thuốc tiêm tránh thai đàn ông cho thấy hiệu quả nhưng nhanh chóng bị dừng thử nghiệm do nhiều tác dụng phụ khi một bộ phận nam giới tham gia thử nghiệm đã không khôi phục lại được lượng tinh trùng ban đầu.

Thuốc tránh thai cho nam dưới dạng tiêm đã từng được thử nghiệm nhưng phải dừng lại vì có nhiều tác dụng phụ

Các nhà khoa học gần đây đã thử nghiệm thành công một loại thuốc tránh thai dành cho nam giới, thông qua việc ức chế hoạt động của tinh trùng mà không gây ra tác dụng phụ nào khác.

Loại thuốc được biết đến với tên EP055 này đã được thí nghiệm trên loài khỉ nâu trong một nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu linh trưởng quốc gia ở Mỹ.

Thuốc phát huy tác dụng bằng cách nhắm đến một protein trên bề mặt tinh trùng, hạn chế khả năng di chuyển của tinh trùng.

"Nói một cách khác, thành phần thuốc đã "tắt" khả năng bơi của tinh trùng, khiến cho khả năng thụ tinh giảm xuống đáng kể" - nhà đầu tư chính Michael O'Rand cho biết.

"Điều này khiến cho EP055 trở thành ứng cử viên sáng giá cho sản phẩm thuốc tránh thai của nam mà không gây ảnh hưởng đến hormone" - Michael chia sẻ.

Hoàng Ngọc Vũ/GIADINHMOI.VN

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/tim-ra-thuoc-tranh-thai-cho-nam-gioi-khien-tinh-trung-ngung-boi-d6484.html