Tìm thấy 100 viên đạn ở nhà người ám sát hụt phó tổng thống Argentina

Cảnh sát đã tìm thấy 100 viên đạn tại nhà của nghi phạm 35 tuổi quốc tịch Brazil - người chĩa súng vào đầu phó tổng thống Argentina - trong cuộc khám xét hôm 2/9.

Giới chức Argentina đã khám xét nhà của Fernando André Sabag Montiel - 35 tuổi, quốc tịch Brazil, nghi phạm chính trong vụ Phó tổng thống Cristina Kirchner bị ám sát hụt hôm 1/9 - tại San Martín, phía tây Buenos Aires.

Động thái này diễn ra sau khi cảnh sát thu thập hồ sơ ban đầu của nghi phạm thông qua các tài khoản mạng xã hội của người này.

Sabag Montiel đã thuê một căn phòng nhỏ trong khu nhà chung suốt 8 tháng qua. Tại nhà nghi phạm, cảnh sát phát hiện 2 hộp đạn có chứa 50 viên, một máy tính xách tay, thẻ ghi nợ và tài liệu cá nhân.

Báo cáo cho biết căn phòng cực kỳ lộn xộn và bẩn thỉu, với mùi hôi thối bốc ra từ nhà vệ sinh. Đồ dùng nhà bếp bám bẩn và quần áo rải khắp sàn nhà, Buenos Aires đưa tin.

Tờ La Nacíon đưa tin các nhà điều tra cũng tìm thấy đồ lót nữ, đồ chơi tình dục, một chiếc roi da giả cùng với một số túi khoai tây.

Sabag Montiel bị cảnh sát trấn áp sau khi ám sát hụt phó tổng thống Argentina. Ảnh: CEDOC.

Trước đó, cảnh sát khám xét một căn nhà ở Villa del Parque - nơi được cho là do Sabag Montiel thuê. Chủ nhà mô tả nghi phạm là người "có học" và "được tôn trọng".

Sabag Montiel sinh ra ở São Paulo, Brazil, có mẹ là người Argentina và cha là mang quốc tịch Chile - người được cho là đã bị trục xuất vào năm 2021. Theo Bộ trưởng An ninh Aníbal Fernández, nghi phạm đã sống ở Argentina từ năm 1993.

Nghi phạm có tên trong hồ sơ tư pháp Argentina vào năm 2021. Anh bị bắt vì sở hữu một con dao dài 35 cm. Vụ việc được phát hiện khi cảnh sát tại một điểm kiểm soát phương tiện chặn Sabag Montiel lại vì biển số xe khác lạ.

Cảnh sát đã thu giữ con dao, nhưng họ gác lại vụ việc này.

Trên mạng xã hội, Sabag Montiel xây dựng hình ảnh hào nhoáng và chia sẻ hình ảnh chụp cùng một số người nổi tiếng tầm trung. Trên khuỷu tay người này cũng có hình xăm liên quan tới các nhóm tân Quốc xã.

Sabag Montiel ít đăng tải nội dung chính trị lên mạng xã hội, ngoại trừ 2 lần được phỏng vấn bởi Crónica TV. Người đàn ông 35 tuổi được hỏi bày tỏ quan điểm về Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa và một lần khác là về các kế hoạch xã hội và hỗ trợ phúc lợi.

Bà Cristina Kirchner (69 tuổi) sống sót trong vụ tấn công bên ngoài tư gia ở Buenos Aires hôm 1/9, sau khi bị Sabag Montiel cầm súng lục nhắm thẳng vào mặt ở cự ly gần. Khẩu súng, đã được nạp sẵn đạn, không nhả đạn khi tay súng bóp cò 2 lần.

Cuộc điều tra hiện mới chỉ tập trung vào nghi phạm chính khi chưa rõ Sabag Montiel hành động một mình hay có đồng phạm.

Phó tổng thống Argentina bị chĩa súng vào đầu giữa đám đông Phó tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner đang chào hỏi những người ủng hộ bên ngoài nhà thì bị một người đàn ông Brazil tiếp cận và chĩa súng vào đầu.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tim-thay-100-vien-dan-o-nha-nguoi-am-sat-hut-pho-tong-thong-argentina-post1351845.html