Tìm thấy 2 thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu ở Cần Giờ

QĐND Online - Sáng 5-8, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 cho biết đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong số 9 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu ở Cần Giờ vào đêm 2-8 vừa qua.

Thi thể được xác định là anh Đào Mạnh Cường (28 tuổi, quê Thái Bình), tìm thấy rạng sáng 5-8, được tàu SAR 272 (thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 TP Vũng Tàu) đưa vào bờ vào lúc 8 giờ ngày 5-8. Nạn nhân tiếp theo là anh Nguyễn Bá Đức (28 tuổi, quê Thanh Hóa) được tàu SAR 413 (thuộc Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 TP Vũng Tàu) đưa vào bờ vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 5-8.

Hai thi thể do các lực lượng cứu hộ tìm thấy ở khu vực vịnh Gành Rái, cách vị trí ca nô chìm khoảng 7 hải lý. Hai thi thể này nằm cách xa nhau 3 hải lý. Các thi thể sau khi đưa vào bờ đã được cơ quan chức năng tiến hành thủ tục nhận dạng.

Như vậy, sau khi huy động nhiều lực lượng phối hợp tìm kiếm trên khu vực biển rộng, 9 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy trong thời gian hơn hai ngày.

SONG AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/7/24/24/255612/Default.aspx