Tìm thấy bé trai nghi bị bắt cóc tại nhà người phụ nữ có tiền sử mắc bệnh tâm thần

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải cho biết đơn vị này đã tìm thấy bé trai nghi bị bắt cóc tại nhà một người phụ nữ có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Bé Đoàn Minh Quang đã được tìm thấy tại gia đình một người phụ nữ có tiền sử mắc bệnh tâm thần

Chiều ngày 1/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, anh Đoàn Văn Dương (trú tại thôn Ái Quốc, xã Nam Thanh, huyện Tiền Hải, Thái Bình) cho biết vào buổi chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiền Hải đã bàn giao con trai anh là cháu Đoàn Minh Quang cho gia đình.

Theo đó, hồi 21h30’ ngày 31/3, gia đình nhà anh không thấy con trai là cháu Đoàn Minh Quang 3 tuổi ngồi chơi trước cửa nhà nên đã đi tìm kiếm.

Bà con làng xóm khi nghe tin cũng đã cùng nhau để kiếm tìm khắp nơi nhưng đến 9h sáng ngày 1/4 cũng chưa tìm thấy cháu.

Theo thông tin từ gia đình và camera trích xuất từ những nhà xung quanh, thì tại thời điểm 21h23’ cháu Quang chơi nhà hàng xóm đối diện, buồn ngủ nên được chị bế về.

Đi tới cửa nhà cháu lại tỉnh ngủ, chị cháu để em ở luôn cửa nhà chơi với mấy trẻ gần đấy, còn chị thì sang nhà hàng xóm chơi tiếp. Đến 21h30’ bố cháu gọi vào nhà để ngủ thì không thấy cháu đâu nữa.

Hỏi các cháu nhỏ thì nói là có người gọi em rồi chở em đi luôn. Gia đình đã báo cơ quan chức năng để cùng vào cuộc.

Trung tá Nguyễn Đức Thuận, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Tiền Hải cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, Công an huyện Tiền Hải đã nhanh chóng vào cuộc điều tra đồng thời cử các cán bộ tiến hành tìm kiếm tung tích cháu bé.

Đến khoảng 14h30’ chiều ngày 1/4, dựa trên những thông tin người dân cung cấp, Công an huyện Tiền Hải đã tìm thấy cháu Đoàn Minh Quang tại nhà chị Vũ Thị Mỵ (SN 1974, trú tại thôn Đại Đồng, xã Nam Trung, Tiền Hải).

“Sau khi tiếp cận, giải cứu cháu Đoàn Minh Quang thành công, chúng tôi đã đưa cháu đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra sức khỏe sau đó bàn giao cháu về cho gia đình. Tại thời điểm được giải cứu, sức khỏe cháu Quang bình thường”, Trung tá Thuận thông tin.

Trao đổi với PV Đời sống Plus liên quan đến vụ việc, đại diện UBND xã Nam Trung cho biết chị Vũ Thị Mỵ là người địa phương, đã có gia đình. Qua tìm hiểu, chị Mỵ không có bất cứ mối quan hệ nào với gia đình cháu bé.

“Chị Mỵ có tiền sử về bệnh thần kinh, thỉnh thoảng vẫn tái phát bệnh”, vị này thông tin.

Hiện cơ quan Công an huyện Tiền Hải vẫn đang tiếp tục tiến hành làm rõ vụ việc.

Xem thêm:

Tài xế bẻ lái cứu 2 cô gái ở Hải Phòng phải bồi thường số tiền 240 triệu đồng đầu tiên

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tim-thay-be-trai-nghi-bi-bat-coc-tai-nha-nguoi-phu-nu-co-tien-su-mac-benh-tam-than-40683-3.html