Tìm thấy cả những hạt nhựa nhỏ lẩn trong băng ở Bắc Cực

Mới đây, một đội nghiên cứu do các nhà khoa học Mỹ dẫn đầu đã tìm thấy những mảnh nhựa nhỏ trong băng ở Bắc Cực. Phát hiện cho thấy sự gia tăng ô nhiễm từ việc sử dụng các vật dụng từ nhựa, gây ô nhiễm cuộc sống ở đại dương.

Đáng chú ý là sự ô nhiễm này lan đến cả những vùng nước xa xôi hẻo lánh, vốn dĩ trước nay chưa thấy tình trạng này trên hành tinh.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một chiếc trực thăng, hạ cánh trên các mẻ băng để thu thập mẫu trong chuyến thám hiểm bằng tàu phá băng kéo dài suốt 18 ngày, đi qua tuyến đường nối giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Các nhà khoa học lấy mẫu vật trên băng - Ảnh: Reuters

Các mẫu băng thu thập được ở những địa điểm cho thấy rất nhiều mảnh rác thải nhựa bên trong.

Ngoài các mảnh rác nhựa lớn, còn phải kể đến sự ô nhiễm của những hạt vi nhựa lẫn trong môi trường. Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 100 tấn rác thải nhựa trôi ra các đại dương mỗi ngày.

Các hạt vi nhựa xuất hiện trong băng thu thập được - Ảnh: Reuters

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/tim-thay-ca-nhung-hat-nhua-nho-lan-trong-bang-o-bac-cuc_78557.html