Tìm thấy đôi dép huyền thoại trong phim 'Phù thủy xứ Oz' sau hơn 10 năm bị đánh cắp

Đôi dép huyền thoại của cô bé Dorothy Gale trong bộ phim nổi tiếng nước Mỹ 'Phù thủy xứ Oz' (The Wizard of Oz), một trong những phục trang điện ảnh đắt đỏ nhất trên thế giới từng biến mất một cách khó hiểu 13 năm trước tại một bảo tàng ở miền Trung Tây nước Mỹ, nay đã được tìm thấy.

Một đôi dép ruby khác của Garland, được trưng bày tại Smithsonian.. Ảnh: theguardian.com

Một đôi dép ruby khác của Garland, được trưng bày tại Smithsonian.. Ảnh: theguardian.com

Đôi dép óng ánh sắc đỏ ruby là một trong 4 đôi dép mà nhân vật nữ chính Dorothy Gale (do Judy Garland thủ vai) từng đi trong bộ phim "The Wizard of Oz" sản xuất năm 1939. Được trưng bày tại Bảo tàng Judy Garland, trên quê hương của cố nghệ sĩ Garland tại Grand Rapids, bang Minnesota, đôi dép huyền thoại đã biến mất vào một đêm tối năm 2005 sau một vụ đột nhập. Cảnh sát từng treo thưởng 1 triệu USD để tìm lại món phục trang biểu tượng này nhưng cho tới nay danh tính tên trộm, cũng như số phận của đôi dép vẫn còn là một bí ẩn.

Ngày 4/9, trước sự bất ngờ của cả Ban quản lý bảo tàng và hàng vạn người hâm mộ bộ phim kinh điển, giới chức Mỹ tuyên bố tìm thấy đôi dép song tiết lộ rất ít về quá trình thất lạc cũng như những nghi can có thể đã đánh cắp đôi dép. Được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn, đôi dép đã được Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thuộc Viện Smithsonian tại thủ đô Washington thẩm định.

Đây được coi là một kỳ tích vì sau hơn 10 năm vụ việc gần như rơi vào bế tắc và đại diện của Bảo tàng cũng cho rằng sẽ không còn cơ hội tìm lại hiện vật đắt giá này nữa. Giới chức tiết lộ để tìm lại đôi dép này, cảnh sát Grand Rapids đã phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành cuộc điều tra kéo dài hàng năm trời với công ty bảo hiểm tuyên bố sở hữu đôi dép này.

Phù thủy xứ Oz (1939) là bộ phim kinh điển chuyển thể từ tiểu thuyết thiếu nhi của nhà văn L. Frank Baum kể về chuyến phiêu lưu nhiệm màu của cô bé Dorothy bị gió lốc cuốn bay khỏi quê nhà Kansas, lạc vào xứ Oz kỳ dị. Cô bé cùng những người bạn mới chiến đấu chống lại Phù thủy Xấu, tìm kiếm phép màu để trở về nhà. Bộ phim được đánh giá là tác phẩm đi trước thời đại ở cả nội dung và cách sản xuất.

Tại thời điểm ra mắt năm 1939, Phù thủy xứ Oz gây choáng ngợp bởi kinh phí khủng 2,8 triệu USD, trong đó có khoản tiền không nhỏ dành cho trang phục, bối cảnh, đạo cụ, diễn viên quần chúng. Chính vì thế, khi đó bộ phim cũng bị đánh giá là thua lỗ vì thể loại phim xa lạ với khán giả đại chúng và kinh phí đầu tư quá lớn. Dù vậy, phim vẫn có 6 đề cử Oscar và chiến thắng ở 2 hạng mục âm nhạc. Phải đến năm 1955 khi phim được phát hành lại, đồng thời bán cho đài truyền hình CBS, cô bé Dorothy mới thực sự tạo nên tiếng vang lớn, phủ sóng rộng rãi khắp các gia đình nuớc Mỹ trong dịp lễ.

Đến nay, Phù thủy xứ Oz vẫn thường xuyên góp mặt trong danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại, có nhiều ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng của Mỹ và thế giới. . Các đạo cụ phim như chiếc váy xanh của Dorothy, đôi giày đỏ ruby được đưa ra đấu giá và trở thành phục trang điện ảnh đắt đỏ nhất trong lịch sử.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/tim-thay-doi-dep-huyen-thoai-trong-phim-phu-thuy-xu-ozsau-hon-10-nam-bi-danh-cap-20180905113437448.htm