Tìm thấy khẩu súng ngắn, dao, lựu đạn của nhóm đối tượng cố thủ trong xe ô tô

Sau một thời gian tìm kiếm, lần mò kỹ lưỡng từng vị trí, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1 khẩu súng ngắn còn nguyên hộp đạn cạnh bánh trước xe ô tô, 1 quả lựu đạn, một số dao và tang vật liên quan.

Súng, dao, lựu đạn được tìm thấy tại khu vực hiện trường

Súng, dao, lựu đạn được tìm thấy tại khu vực hiện trường

>> Clip: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tìm thấy nhiều vũ khí

Ngày 17-2, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm chiếc xe ô tô do nhóm đối tượng vận chuyển ma túy bị công an bắt giữ ngày 15-2 tại địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham gia khám nghiệm hiện trường có đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tại hiện trường

Trước khi khám nghiệm, rà phá bom mìn, lựu đạn và tìm kiếm khẩu súng được nhóm đối tượng sử dụng, lực lượng chức năng yêu cầu những người không liên quan đứng cách hiện trường hơn 50m để đảm bảo an toàn.

Sau một thời gian tìm kiếm, lần mò kỹ lưỡng từng vị trí, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1 khẩu súng ngắn còn nguyên hộp đạn cạnh bánh trước xe ô tô, do đối tượng Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ném xuống trước khi buông tay đầu hàng.

Cơ quan chức năng xác định khẩu súng tự chế màu bạc, không nhãn hiệu, có dòng chữ trên thân súng và không nằm trong biên chế của lực lượng. Khẩu súng có một số viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng.

Khám nghiệm hiện trường chiếc xe ô tô bán tải

Tiếp đó, lực lượng chức năng tìm thấy 1 quả lựu đạn trong bãi cỏ dại, cách vị trí tìm thấy khẩu súng hơn 1m. Theo cơ quan chức năng, vật liệu nổ này được đối tượng sử dụng để cố thủ và đe dọa công an khi áp sát. Trước lúc đầu hàng, đối tượng Nguyễn Thành Trung dùng dây chun khóa chốt lựu đạn và vứt xuống đám cỏ trước mặt rồi đầu hàng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tìm thấy một số dao cùng nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng khám xét tại hiện trường

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 15-2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện 1 xe ô tô bán tải màu trắng không biển kiểm soát và 1 xe ô tô mang BKS 81A… đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 8C đoạn qua địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy nên ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế trên 2 xe ô tô này không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe lao vào tổ công tác, rồi tăng ga bỏ chạy theo hướng về xã Sơn Giang. Ngay sau đó, lực lượng công an đã dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

Khi xe ô tô bán tải chạy đến ngã tư giao nhau với đường liên xã Lâm - Giang thì bất ngờ bị mất lái lao xuống mép ruộng đoạn qua địa bàn thôn 1, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Sau đó, 2 đối tượng trên xe ô tô bán tải đã ôm khẩu súng ngắn và hung khí cố thủ nhiều giờ trên xe ô tô. Còn đối tượng đi trên chiếc xe ô tô mang BKS 81A… đã bỏ lại xe rồi lẩn trốn.

Sự việc được báo cáo lên cấp trên, ngay sau đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân sự đã được điều động có mặt tại hiện trường. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn triển khai lực lượng phong tỏa các tuyến đường liên thôn, liên xã ở gần hiện trường để tiếp cận, truy bắt nhóm đối tượng và sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân gần khu vực hiện trường. Đồng thời, phát loa thông báo, đưa người thân của đối tượng đến thuyết phục đối tượng đầu hàng, nhưng đối tượng vẫn cố thủ trên xe suốt nhiều giờ đồng hồ.

Trước sự việc nghiêm trọng này, đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với lực lượng của Bộ Công an tổ chức vây ráp để khống chế, thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí đầu hàng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, 1 đối tượng đi trên xe ô tô bán tải là Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã xin ra đầu hàng, sau đó bị lực lượng chức năng bắt giữ áp giải về cơ quan điều tra.

Đối tượng còn lại là Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn) vẫn khóa cửa, cầm khẩu súng ngắn, hung khí và quả lựu đạn tiếp tục cố thủ trong xe đe dọa sẽ chống trả lại lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền vận động, đồng thời triển khai phương án truy bắt, vây ráp, áp sát đối tượng. Đồng thời, các phương tiện xe chống cháy, xe cứu thương, hệ thống máy phát điện, đèn pha chiếu sáng cũng được lực lượng chức năng huy động đến hiện trường. Đến hơn 19 giờ 15 phút tối cùng ngày, đối tượng Trung đã buông vũ khí, đầu hàng.

Đến hơn 9 giờ sáng ngày 16-2, thêm một đối tượng liên quan đến vụ ôm súng cố thủ trong xe ô tô đã ra đầu thú. Đó là đối tượng Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Được biết, các đối tượng này là mắt xích nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã được lực lượng công an thành lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tim-thay-khau-sung-ngan-dao-luu-dan-cua-nhom-doi-tuong-co-thu-trong-xe-o-to-576118.html