Tìm thấy loài muỗi đột biến khổng lồ lớn nhất thế giới

Được biết đây là cá thể duy nhất đạt được kích thước lớn đến vậy.

Con muỗi này thuộc loài Holorusia Mikado, được tìm thấy ở núi Thanh Thành, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhà côn trùng học Zhao Li khẳng định, đây có thể là con muỗi lớn nhất thế giới được tìm thấy.

Với sải cánh dài 11.15cm, con muỗi này lớn gấp 10 lần so với loài bình thường. Loài muỗi này thường được tìm thấy ở Nhật Bản, là loài muỗi lớn nhất thế giới nhưng chưa có cá thể nào lớn bằng con muỗi được tìm thấy.

Một con Holorusia Mikad chỉ có sải cánh khoảng 8cm, nhà côn trùng học cũng lưu ý rằng đây không phải một loại ruồi, chúng được phân loại muỗi: “Các quốc gia khác nhau có những cách khác nhau để gọi và xác định côn trùng, nhưng từ góc độ sinh học, Holorusia Mikado được phân loại là muỗi”.

Loài muỗi này chỉ sống được khoảng 1 tuần, chủ yếu nhờ dinh dưỡng được đưa vào trong giai đoạn ấu trùng. Mẫu muỗi khổng lồ sẽ được trưng bày trong một cuộc triển lãm về côn trùng lạ vào tháng tới tại Viện bảo tàng côn trùng Tây Trung Quốc.

Những loài thực vật nghe tên đã thấy dị, nhìn hình còn kinh hoàng hơn

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/tim-thay-loai-muoi-dot-bien-khong-lo-lon-nhat-the-gioi-48957.html