Tìm thấy mảnh vỡ máy bay C-130 chở 38 người của Chile trôi trên biển

Quan chức Chile nói họ đã xác định được vị trí các mảnh vỡ nhiều khả năng là thuộc về phi cơ quân sự mất tích hôm 9/12.

Quan chức Chile cho hay các mảnh vỡ được tìm thấy trên eo biển Drake, cách nơi mà máy bay thực hiện liên lạc cuối cùng khoảng 30 km, theo BBC.

Chiếc C-130 Hercules của Không quân Chile được cho là đã rơi khi đang trên đường từ thành phố Punta Arenas ở phía nam Chie đến một căn cứ của nước này ở Nam Cực.

Mảnh vỡ được tìm thấy "có thể là một phần những gì còn lại của thùng chứa nhiên liệu bên trong", Tư lệnh Không quân Chile Eduardo Mosqueira nói với phóng viên hôm 11/12.

Máy bay C-130 được dùng để vận chuyển người và hàng hóa đến căn cứ ở Nam Cực. Ảnh: AFP.

Máy bay C-130 được dùng để vận chuyển người và hàng hóa đến căn cứ ở Nam Cực. Ảnh: AFP.

Ông Mosqueira cho biết không quân sẽ tiến hành "kiểm tra đối chiếu" để xác định liệu mảnh vỡ này có thực sự thuộc về chiếc máy bay mất tích hay không.

Máy bay chở 38 người mất liên lạc lúc 18h13 ngày 9/12, không lâu sau khi cất cánh từ Punta Arenas. Chiến dịch tìm kiếm trên không, trên biển đã được triển khai ngay sau đó.

Argentina, Brazil, Anh và Uruguay đã cử máy bay đến trợ giúp tìm kiếm tại vùng biển có thời tiết khắc ngiệt. Eo biển Drake là nơi giao nhau giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, nổi tiếng với nhiệt độ thấp, sóng lớn và nhiều bão.

38 người trên máy bay gồm 17 thành viên phi hành đoàn và 21 hành khách. Một quan chức cho hay hành khách gồm 3 binh sĩ, 2 thường dân, một sinh viên và 15 người còn lại thuộc lực lượng không quân Chile.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tim-thay-manh-vo-may-bay-c-130-cho-38-nguoi-cua-chile-troi-tren-bien-post1024457.html