Tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ nổ tàu cá ở Thanh Hóa

Thi thể nạn nhân Đặng Đình Kiên được lực lượng chức năng tìm thấy cách vị trí tàu cá xảy ra cháy nổ khoảng 100 m.

Nhân chứng kể lúc tàu cá phát nổ làm 2 người chết "Tôi mới tát được 2 gàu nước vào đám cháy thì tiếng nổ lớn vang lên. Tôi bị hất văng xuống nước nhưng may còn cố bơi vào được bờ chứ không đã chết đuối", ngư dân Đậu Văn Tâm kể.

Khoảng 16h ngày 24/9, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể anh Đặng Đình Kiên (30 tuổi), nạn nhân trong vụ cháy nổ tàu cá xảy ra ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.

Thi thể của anh Kiên được tìm thấy trên sông Yên, cách vị trí tàu cá gặp nạn khoảng 100 m.

Tàu cá chìm hẳn xuống sông sau vụ nổ. Ảnh: Nguyễn Dương.

Tối một ngày trước đó, tàu cá của gia đình ông Lê Xuân Bình (trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang neo đậu tại bến thì xảy ra cháy. Ít phút sau, tàu phát nổ, ngọn lửa bao trùm.

Vụ nổ khiến 8 người rơi xuống nước. Năm người được đưa lên bờ, 2 thi thể được phát hiện sau đó, trong đó có chủ tàu. Còn nạn nhân Kiên mất tích, gần một ngày sau cảnh sát tìm thấy thi thể anh.

Nhiều nhân chứng cho hay khi tàu cá xảy ra cháy, một số người dân phát hiện nên chạy vào khu vực dân cư hô hoán.

Người dân theo dõi cuộc tìm kiếm. Ảnh: Nguyễn Dương.

Nhiều người dân, trong đó có chủ tàu, bạn thuyền đến tìm cách dập lửa. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn vang lên khiến các nạn nhân bị hất văng xuống sông.

Theo chính quyền địa phương, con tàu này có trị giá hơn 1 tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng được 2 năm nay.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập cháy trong lúc kéo điện lưới đến khu vực tàu cá sạc bình ắc quy, dẫn đến nổ bình gas.

Xã Hải Châu. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tim-thay-nan-nhan-mat-tich-trong-vu-no-tau-ca-o-thanh-hoa-post993733.html