Tìm thấy nghệ tây, hạt tiêu, gừng trên xác con thuyền hoàng gia bị chìm từ hơn 500 năm trước

Các nhà khảo cổ học tìm thấy một kho gia vị được bảo quản tốt trên xác của con thuyền hoàng gia bị chìm từ hơn 500 năm trước.

Các nhà khảo cổ cho biết họ đã phát hiện ra một kho gia vị "độc nhất vô nhị" được bảo quản tốt trên xác một con thuyền hoàng gia bị chìm ngoài khơi bờ biển Baltic hơn 500 năm trước. Kho gia vị này có cả nghệ tây, hạt tiêu, gừng, theo hãng tin Reuters.

Nghệ tây được tìm từ xác thuyền Gribshund. Ảnh: REUTERS

Nghệ tây được tìm từ xác thuyền Gribshund. Ảnh: REUTERS

Các gia vị được tìm thấy trên xác thuyền Gribshund thuộc sở hữu của Vua Hans (vua của Đan Mạch và Na Uy). Con thuyền được cho là đã bốc cháy và chìm ngoài khơi bờ biển Ronneby vào năm 1495.

Con thuyền được các thợ lặn phát hiện vào những năm 1960. Cuộc khai quật mới đây do nhà khảo cổ học Brendan Foley tại Đại học Lund (Thụy Điển) dẫn đầu đã tìm thấy các loại gia vị bị chôn vùi trong lớp bùn đất của con thuyền. Các cuộc khai quật trước đây đã tìm thấy những vật phẩm lớn như bù nhìn và gỗ.

Ông Foley cho biết: “Biển Baltic thật kỳ lạ. Biển này có lượng oxy thấp, nhiệt độ thấp, độ mặn thấp, rất nhiều loại hữu cơ được bảo quản tốt ở biển Baltic. Chúng sẽ không được bảo quản tốt như vậy khi nằm ở những vùng biển khác của thế giới. Nhưng để tìm thấy những loại gia vị như thế này thì khá phi thường”.

Các loại gia vị là biểu tượng của địa vị cao, vì chỉ những người giàu có mới có thể mua những hàng hóa như nghệ tây hoặc đinh hương được nhập khẩu từ bên ngoài châu Âu.

Nhà nghiên cứu Mikael Larsson của Đại học Lund cho biết: "Đây là lần khảo cổ học duy nhất mà chúng tôi tìm thấy nghệ tây. Vì vậy, nó rất độc đáo và rất đặc biệt".

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/tim-thay-nghe-tay-hat-tieu-gung-tren-xac-con-thuyen-hoang-gia-bi-chim-tu-hon-500-nam-truoc-post722491.html