Tìm thấy ngư dân thứ 2 trôi dạt trên vùng biển Thanh Hóa

Liên quan đến ngư dân mất tích trên vùng biển Thanh Hóa, sáng nay (15/6), chính quyền địa phương cho biết đã tìm thấy ngư dân Lê Đức Giang, người thứ 2 bị mất liên lạc 3 ngày qua.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 14/6 tàu cá của ngư dân Lê Đức Giang (Phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) được ngư dân tỉnh Nghệ An phát hiện và cứu hộ cách đảo hòn Mê khoảng 10 hải lý. Sau khi cứu hộ thành công, tàu cá của ngư dân Nghệ An đã bàn giao ngư dân Lê Đức Giang cho tàu cá của ngư dân Thanh Hóa đưa về Đồn Biên phòng Hải Hòa để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết, khoảng 4h sáng nay, ngư dân Lê Đức Giang được được gia đình tiếp nhận, chăm sóc.

Trước đó, 20h ngày 12/6, khi đang di chuyển vào bờ tránh trú bão, cách hòn Mê khoảng 2 hải lý thì tàu của 2 ngư dân Lê Đức Giang (SN 1983) và anh Lê Đức Dương (SN 1987, cùng trú phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) bị hỏng máy trôi dạt trên biển và mất liên lạc. Lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng ngư dân, gia đình, các phương tiện được huy động tìm kiếm.

Chiều tối 12/6 anh Lê Đức Dương (1 trong 2 ngư dân mất liên lạc) đã được tìm thấy cách đảo mắt 16 hải lý. Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ngư dân Lê Đức Giang./.

Sỹ Đức/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tim-thay-ngu-dan-thu-2-troi-dat-tren-vung-bien-thanh-hoa-866250.vov