Tìm thấy nhiều thi thể vụ sạt lở ở Đoàn 337, tính phương án dùng trực thăng cứu nạn

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tính đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ đã tìm được 13 thi thể cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong số 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp và mất tích ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tường thuật trực tiếp

22:58 18/10

22:58 18/10

Trong sáng 18/10, đã 4 lần xuất hiện tiếng núi sạt lở phát ra ầm ầm ở khu vực hiện trường. Ngọn núi đang sạt lở được người dân địa phương gọi là núi Tạc nằm ngay phía sau khu vực doanh trại của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4.

Theo lời kể của tài xế Nguyễn Ngọc Huy-người thoát chết trong vụ sạt lở xảy ra ở khu vực doanh trại của Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 1h sáng nay (18/10), anh cũng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Liền đó, đất đá ùn ùn trùm xuống, xô đổ tường, đè nhiều căn phòng trong dãy nhà doanh trại.

Đất đá sạt trượt, nước và bùn trôi từ núi Tạc xuống thành dòng lớn. Nhiều dãy nhà hậu cần tại đơn vị này bị vùi lấp.

Đến chiều tối nay, tại khu vực hiện trường cũng 2 lần xuất hiện tiếng nổ lớn từ núi Tạc.

19:36 18/10

Bộ đội và chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm các nạn nhân. Ảnh: Vnexpres

Bộ đội và chó nghiệp vụ vào hiện trường tìm các nạn nhân. Ảnh: Vnexpres

19:29 18/10

Trao đổi với Tiền Phong, đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm 19 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào ngoài 13 thi thể đã tìm thấy trước đó. Công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

19:29 18/10

18:28 18/10

Có mặt tại Sở Chỉ huy tiền phương từ chiều 18/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng khai thông đường, khắc phục sạt lở, tìm kiếm và bằng mọi giá đưa các quân nhân bị vùi lấp tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 trở về.

“Bên trong khu vực bị chia cắt, chúng tôi đã có Phó Tư lệnh Quân khu 4 Hà Tân Tiến đang trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các đồng đội đang bị mất tích. Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục có các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu hộ, tuyệt đối không để xảy ra sự cố nào tiếp theo”, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nói.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, ngoài vụ sạt lở ở Đoàn 337, trong ngày 18/10, tại xã Hướng Việt của huyện Hướng Hóa cũng có hơn 10 người chết và mất tích do mưa lũ, hàng trăm hộ dân và khoảng 500 nhân khẩu bị chia cắt. Việc Bộ Quốc phòng hỗ trợ trực thăng để ứng cứu, hỗ trợ người dân và công tác cứu hộ trong thời điểm này là rất cần thiết.

18:06 18/10

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, dự kiến thực hiện trong cả đêm nay cho tới khi tìm được nạn nhân cuối cùng, bởi có thể ngày mai trời mưa to sẽ gây sụt lún nghiêm trọng hơn tại khu vực này.

“Hiện giờ công tác tìm kiếm chỉ dồn vào một khu vực, bởi các nạn nhân trong vụ sạt lở được xác định đã ở trong 3 khu nhà trước khi xảy ra sự cố. Chúng tôi đã tìm được cả 7 nạn nhân trong hai khu nhà, số nạn nhân chưa tìm thấy đều ở khu nhà còn lại”, thượng tá Toàn thông tin.

18:04 18/10

Thêm một thi thể quân nhân vừa được đưa ra khỏi khu vực sạt lở, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên con số 13. Danh tính quân nhân này được xác định là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đình Toàn (SN 1970, quê Nghệ An), là nhân viên lái xe.

16:50 18/10

Lực lượng cứu hộ cho biết, vừa tìm thấy thi thể thứ 12 tại hiện trường cách đây ít phút. Do trời đang mưa to, nên một số bộ phận phải tạm dừng công tác tìm kiếm, rút ra khu vực an toàn để tránh nguy cơ sạt lở có thể gây thương vong cho lực lượng tham gia tìm kiếm các quân nhân gặp nạn.

16:43 18/10

12:14 18/10

12:14 18/10

Toàn cảnh hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị).

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người bị mất tích.

Danh sách quân nhân bị nạn

Các quân nhân được tìm thấy đều đã hy sinh, gồm thượng tá Lê Văn Quế (SN 1971), trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Cao Cường (SN 1983), trung úy Lê Hải Đức (SN 1989), binh nhất Cao Văn Thắng (SN 1997, quê Hà Tĩnh) và một người hiện chưa rõ danh tính.

Hình ảnh vừa gửi từ hiện trường cho thấy các lực lượng Quân đội và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm số cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp và mất tích ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra vào rạng sáng hôm nay (18/10) tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, khi sự cố xảy ra, có 5 quân nhân may mắn thoát ra ngoài. Trong số 22 người bị vùi lấp, có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp, 8 chiến sĩ. UBND tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn công tác khẩn cấp và lập Ban Chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng làm trưởng đoàn tới ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu…

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh do đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy đã vào hiện trường từ sớm để tham gia công tác cứu hộ. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tham gia cứu hộ còn có 4 cán bộ, huấn luyện viên và 2 chó nghiệp vụ thuộc Cụm cơ động 4 của Trường Trung cấp 24 Bộ đội Biên phòng đóng ở La Lay, Quảng Trị.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh do đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy đã vào hiện trường từ sớm để tham gia công tác cứu hộ. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tham gia cứu hộ còn có 4 cán bộ, huấn luyện viên và 2 chó nghiệp vụ thuộc Cụm cơ động 4 của Trường Trung cấp 24 Bộ đội Biên phòng đóng ở La Lay, Quảng Trị.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tim-thay-nhieu-thi-the-vu-sat-lo-o-doan-337-tinh-phuong-an-dung-truc-thang-cuu-nan-1736987.tpo