Tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ tàu VANDON ACE gặp nạn tại vùng biển Vũng Tàu

Ngày 26/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ tàu VANDON ACE gặp nạn tại vùng biển Vũng Tàu

Theo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm), vào khoảng 12h ngày 26/2, máy bay VN 8622 đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt tại vị trí có tọa độ 07 độ 50 phút Vĩ độ Bắc; 108 độ 44 phút Kinh độ Đông và chuyển lên máy bay lúc 12h17 cùng ngày. Đến 14h30, máy bay đưa thi thể về đến sân bay Vũng Tàu và bàn giao cho các cơ quan chức năng. Qua nhận dạng sơ bộ, đây là một trong những thuyền viên thuộc tàu VANDON ACE gặp nạn.

Trực thăng VN8622 đưa thi thể thuyền viên tàu VANDON ACE vào bờ

Đến khoảng 15h cùng ngày, Trung tâm đã huy động thêm tàu YC CLOVER (quốc tịch Panama) tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Kết quả công tác cứu nạn đến 18h ngày 26/2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 9 thuyền viên, phát hiện và vớt 4 thi thể thuyền viên tàu VANDON ACE gặp nạn.

Trong thời gian tới, Sở chỉ huy phía trước tiếp tục xây dựng và triển khai các kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết, khẩn trương huy động liên tục tối đa các nguồn lực có thể để tiếp tục triển khai tìm kiếm 6 thuyền viên còn mất tích.

Như tin đã đưa, ngày 23/2, tàu VANDON ACE cùng 19 thuyền viên Việt Nam gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy, trôi dạt, tàu nghiêng trái 15 độ. Toàn bộ thuyền viên đã rời tàu tại vị trí cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý. Thông tin liên lạc đã mất tín hiệu ngay sau đó.

Sở chỉ huy phía trước chỉ đạo công tác tìm kiếm

Đến hết ngày 25/2, lực lượng cứu nạn đã cứu vớt được 9 thuyền viên sống sót và 3 thi thể thuyền viên của tàu VANDON ACE gặp nạn.

Bước sang ngày thứ tư kể từ thời điểm bị nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được triển khai gấp rút, khẩn trương. Trong ngày hôm nay (26/2), Sở chỉ huy phía trước do Bộ Giao thông vận tải thành lập tại Vũng Tàu trực tiếp điều hành công tác phối hợp cứu nạn, xây dựng kế hoạch tìm kiếm cứu nạn cho các phương tiện tại hiện trường gồm: Tàu SAR 413 (chỉ huy hiện trường); máy bay trực thăng VN 8622; tàu CSB 8005; tàu HAI DUONG 39, tàu TRUONG SA 16, tàu SEA MEADOW 08, tàu YC CLOVER và 26 tàu cá từ các địa phương ven biển.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra trên các hệ thống theo dõi phương tiện hàng hải hoạt động qua lại trong khu vực bị nạn, gọi trực tiếp đề nghị các tàu tăng cường cảnh giới khi hành trình qua khu vực được đánh giá khả năng cao có thuyền viên trôi dạt./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/tim-thay-them-1-thi-the-trong-vu-tau-vandon-ace-gap-nan-tai-vung-bien-vung-tau-post926879.vov