Tìm thấy thêm 2 thi thể bị lũ cuốn ở Thanh Hóa

Chiều 6-8, lực lượng chức năng Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể bé trai trong gia đình có 6 người mất tích ở bản Sa Ná.

Theo Zing, thi thể bé Hà Văn Quỳnh (10 tuổi, trú bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được tìm thấy trên sông Luồng, đoạn qua địa bàn bản Bo (xã Na Mèo), cách bản Sa Ná khoảng 3 km.

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân Hà Văn Quỳnh về bản Sa Ná để người thân an táng. Ảnh: Hoàng Dũng

Lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân Hà Văn Quỳnh về bản Sa Ná để người thân an táng. Ảnh: Hoàng Dũng

Bé Quỳnh là con của anh Hà Văn Vân. Anh Vân còn 5 người thân đang mất tích, gồm bố là Hà Văn Tiệu (55 tuổi), mẹ là Hà Thị Thắm (51 tuổi), chị gái Hà Thị Vững (31 tuổi), vợ Vi Thị Sống (29 tuổi) và con trai Hà Văn Chấn (7 tuổi).

Trưa một ngày trước, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể bà Lò Thị Quản (36 tuổi, bàn Sa Ná) bị vùi lấp trong căn nhà của mình.

Sáng 3-8, mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 làm xuất hiện lũ quét, xóa sổ 20 căn nhà ở bản Sa Ná. 17 người bị lũ cuốn trôi, mất tích. Tối cùng ngày, 5 người còn sống được tìm thấy, 12 chưa rõ tung tích.

Tính đến chiều 6-8, số người chết trong trận lũ quét tại bản Sa Ná lên tới 4 người. Hiện vẫn còn 8 người mất tích và lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tim-thay-them-2-thi-the-bi-lu-cuon-o-thanh-hoa-158024.html