Tìm thấy thêm một thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3

Thi thể công nhân được tìm thấy tại khu vực lòng sông Rào Trăng sau khi lực lượng cứu hộ ngăn đập, nắn dòng Thủy điện Rào Trăng 3 trong nhiều ngày qua để tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích.

Theo báo Lao động, chiều tối 22/11, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thêm 1 thi thể công nhân bị vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3.

Thi thể công nhân này được tìm thấy tại khu vực lòng sông Rào Trăng sau khi lực lượng cứu hộ ngăn đập, nắn dòng Thủy điện Rào Trăng 3 trong nhiều ngày qua để tiếp tục tìm kiếm các công nhân còn mất tích.

Lực lượng chức năng ngăn đập, nắn dòng tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3.

Đến hiện tại, trong số 17 công nhân gặp nạn vào rạng sáng 12/10, đã tìm thấy 6 thi thể, 11 người còn mất tích. 5 trong số 6 thi thể được tìm thấy đã xác định được danh tính, bàn giao cho gia đình đưa về mai táng. Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn còn tìm thấy nhiều đồ vật nghi là các vật dụng của công nhân Rào Trăng 3 như khung sắt, mái tôn, ván nằm, áo quần, chiếu, dép, xe máy...

Thông tin trên báo Chính phu, để phục vụ công tác tìm kiếm, các lực lượng đã vận chuyển 4.200 lít dầu diezel, 800 lít xăng cùng 200 lít dầu DH 50 vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Dự kiến trong ngày mai (23/11) công tác tìm kiếm dưới lòng sông sẽ được đẩy nhanh theo phương pháp đảo ngói. Chia thành 2 mũi, 1 mũi từ thượng lưu về phía hạ lưu, mũi còn lại theo hướng từ hạ lưu ngược về phía thượng lưu.

Trong sáng cùng ngày, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Thủy điện Rào Trăng 3 để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Chứng kiến tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của các lực lượng, ông Phan Ngọc Thọ đã biểu dương tinh thần làm việc của lực lượng tìm kiếm và trao tặng số tiền 100 triệu đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, công tác cứu hộ cứu nạn tại sông Rào Trăng là một cuộc chiến mà chúng ta nhất định phải thành công. Đề nghị các lực lượng phát huy tinh thần chiến đấu, vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn để hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, vào tối 21/11, việc đắp đập để nắn dòng Rào Trăng đoạn qua khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền cơ bản hoàn tất. Đập này cao hơn 3,5 m, rộng 5 m, dài 15 m được đắp bằng đất, nằm ở thượng lưu ngay vị trí sạt lở của thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi đập đắp hoàn thành, dòng nước Rào Trăng chảy vào dòng nhân tạo vừa được đào xong với độ sâu chừng 3m, rộng 5m và dài 150m.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/tim-thay-them-mot-thi-the-cong-nhan-o-thuy-dien-rao-trang-3-54375.html