Tìm thấy thêm thi thể ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3

Thêm một thi thể công nhân vừa được tìm thấy ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, đã có kết quả xét nghiệm ADN.

Theo kết quả xét nghiệm ADN của Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên- Huế, danh tính nạn nhân được xác định là anh Đặng Hữu Phong, ở Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Thêm 01 thi thể công nhân được tìm thấy nơi khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: T.T.

Sáng nay, lực lượng công binh đã tiến hành khoan nổ phá tảng đá "khủng" khoảng 30 m3 nằm án ngự đường 71 để thông tuyến lên thủy điện Rào Trăng 3, đưa phương tiện cơ giới vào tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công thông tuyến đường 71 đoạn từ km12 vào Thủy điện Rào Trăng 3, để đưa phương tiện xe ben, xe múc, xe ủi vào hiện trường phục vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Phương châm thông đường đoạn nào cho xe qua đoạn đó.

 Lực lượng chức năng đã phải dùng mình phá đá để thông tuyến đường 71 lên thủy điện Rào Trăng. Ảnh: T.T.

Lực lượng chức năng đã phải dùng mình phá đá để thông tuyến đường 71 lên thủy điện Rào Trăng. Ảnh: T.T.

Đồng thời tiếp tục lấp đá, đất cát đóng bao, trải bạt lót nền, xếp rọ đá cống sạt lở, đổ nền mặt đường, bi thoát nước... để thông đường 71. Bên cạnh đó, phương án tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích đào từ trên xuống dưới.

Hiện, nơi khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 14 công nhân đang bị mất tích; công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại vẫn đang được các lực lượng cứu hộ, cứu nạn khẩn trương thực hiện.

Tiến Thành

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tim-thay-them-thi-the-o-khu-vuc-sat-lo-thuy-dien-rao-trang-3-d275893.html