Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở Hải Phòng

Nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát, được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong. Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Infonet.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Infonet.

Liên quan tới vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng ở huyện An Dương (thành phố Hải Phòng) tối 8/8, rạng sáng nay (9/8), lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể mắc kẹt trong đống đổ nát. Tuy nhiên, tại thời điểm được phát hiện, nạn nhân đã tử vong.

Danh tính nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác định là anh Vũ Văn T. (sinh năm 1986, trú tại xã Tân Tiến, huyện An Dương, Hải Phòng). Tính đến thời điểm này, vụ sập giàn giáo đã khiến 1 người chết, 7 người đang cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Như Thời Đại đã đưa tin, tối 8/8, khoảng 20 công nhân đang tiến hành đổ mái bê tông công trình xây dựng cây xăng tại Công ty Cổ phần thương mại Minh Tân (địa chỉ thôn 5, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) thì bất ngờ giàn giáo đổ sập, khiến nhiều người bị sắt thép, bê tông đè lên người.

Hậu quả, 1 người bị mất tích chính là nạn nhân vừa được tìm thấy và 7 người bị thương được đi cấp cứu tại bệnh viện, nhiều người phải phẫu thuật ngay trong đêm, bao gồm:

Bệnh nhân Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, xã Hồng Phong, An Dương), Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương) bị đa chấn thương cột sống.

Hình ảnh các nạn nhân được cấp cứu tại BV Việt Tiệp. (Ảnh: Bảo vệ pháp luật)

Bệnh nhân Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương) và Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, huyện Kim Thành, Hải Dương) bị đa chấn thương.

Bệnh nhân Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương) bị chấn thương nặng vùng ngực.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo chính quyền thành phố Hải Phòng và huyện An Dương đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các bệnh nhân. Trong tối 8/8, huyện An Dương đã hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Đáng nói, theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng, công trình vừa để xảy ra tai nạn của Công ty Minh Tân là công trình xây dựng trái phép. Hôm 1/8, UBND thành phố đã ra văn bản yêu cầu Công ty Minh Tân đình chỉ thi công các hạng mục vi phạm quy định xây dựng nhưng chủ đầu tư không chấp hành, vẫn lén lút triển khai, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, thành phố Hải Phòng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tim-thay-thi-the-1-nan-nhan-trong-vu-sap-gian-giao-o-hai-phong-84746.html