Tìm thấy thi thể 4 du khách bị sóng cuốn khi tắm biển Phan Thiết

Rạng sáng 23-8, thông tin từ UBND TPhan Thiết (Bình Thuận) cho biết đến 23g40 phút tối 22-8 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong số 4 du khách mất tích khi tắm biển ở Phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết).

Thi thể du khách thứ 4 được tìm thấy cách hiện trường vụ đuối nước khoảng 300 mét là Nguyễn Thiên Toàn (SN 2001). Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể ba du khách trong nhóm là: Nguyễn Thanh Long (SN 2000), Trần Bảo Sơn (SN 2000), Nguyễn Bảo Anh (SN 2001).

Tất cả 4 nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Trước đó, sáng 22-8, một nhóm du khách gồm 12 người (3 nữ, 9 nam) từ TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đến TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) du lịch, và lưu trú tại một nhà nghỉ ở Phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết). Chiều cùng ngày, 7 người trong nhóm du khách này xuống bãi biển gần khu vực lưu trú để tắm biển.

Trong lúc tắm biển, do sóng lớn nên 6 người đã bị sóng cuốn trôi ra xa, đuối nước. Người dân địa phương đã kịp thời cứu sống hai nạn nhân và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai các biện pháp khẩn cấp để tìm kiếm những người mất tích trong đêm.

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tim-thay-thi-the-4-du-khach-bi-song-cuon-khi-tam-bien-phan-thiet-159894.html