Tìm thấy thi thể binh sĩ Israel ở Bờ Tây

Thi thể của một binh sĩ Israel với những vết thương do bị đâm được tìm thấy ở gần khu định cư ở Bờ Tây phía nam Jerusalem vào sáng sớm ngày 8-8. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cáo buộc vụ giết người là một cuộc tấn công khủng bố và cam kết sẽ đưa thủ phạm ra công lý.

Thi thể của một binh sĩ Israel với những vết thương do bị đâm được tìm thấy ở gần khu định cư ở Bờ Tây phía nam Jerusalem vào sáng sớm ngày 8-8. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cáo buộc vụ giết người là một cuộc tấn công khủng bố và cam kết sẽ đưa thủ phạm ra công lý.

Theo tuyên bố của quân đội Israel, các sĩ quan quân đội và cảnh sát đang tìm kiếm khu vực gần khu định cư Etzion thì phát hiện thi thể. Quân đội Israel đã tiến vào ngôi làng Beit Fajar của Palestine gần đó như một phần của cuộc tìm kiếm. Phát ngôn viên của quân đội, Trung tá Jonathan Conricus cho biết, binh sĩ được tìm thấy là sinh viên của chương trình chủng viện Do Thái tiền quân sự, không được trang bị vũ khí cũng như không mặc quân phục. Binh sĩ này sau đó được xác định là Dvir Sorek, 19 tuổi, đến từ khu định cư Ofra ở Bờ Tây. Thi thể của anh được tìm thấy gần chủng viện quân sự nơi anh học ở Bờ Tây. Rabbi Shlomo Wilk, người đứng đầu chủng viện nơi Sorek theo học, cho biết sinh viên này đã đến Jerusalem để mua quà cho giảng viên của trường. Ông Wilk cho biết Sorek đã gọi cho một người bạn và nói rằng anh sẽ quay về đúng giờ.

Thủ tướng Netanyahu cho biết các lực lượng an ninh đã “truy lùng để bắt giữ tên khủng bố đê hèn và đưa y ra công lý”. Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã gửi lời chia buồn và cho biết lực lượng an ninh đang “truy lùng những kẻ giết người và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy chúng”.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_210696_tim-thay-thi-the-binh-si-israel-o-bo-tay.aspx