Tìm thấy thi thể hai bố con bị lũ cuốn trên đường đi làm về

Thi thể bố vợ và con rể được tìm thấy ở khu vực cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - Cách hiện trường vụ lũ quét gần 20 km.

Chiều 25/8, ông Mùa A Của - Chủ tịch UBND xã Suối Bu (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, trận lũ quét xảy ra vào tối 24/8 cuốn trôi 2 bố con anh Mùa A Trống (SN 1982) và Sùng A Trú (SN 1997, con rể anh Trống).

Nguyên nhân ban đầu được xác định khi anh Trống và con rể đang trên đường đi làm về đến đoạn đường bê tông thì gặp nước lớn từ trên nguồn đổ về. Nước lớn tràn qua các khe rãnh ra mặt đường cuốn trôi cả 2 bố con anh Trống.

Đến 10h ngày 25/8, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Trống ở khu vực cầu Ngòi Thia (thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) và gần 12h cùng ngày tìm thấy thi thể của A Trú ở khu vực xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn).

Lực lượng quân đội, dân quân của Yên Bái tham gia khắc phục hậu quả bão lũ. Ảnh: Thanh Sơn

Ngoài ra trận lũ quét bất ngờ cũng làm hư hỏng, vùi lấp một số diện tích lúa, hoa màu của bà con nhân dân.

Hiện nay trên địa bàn huyện Văn Chấn thời tiết đã nắng trở lại, các lực lượng chức năng đang tích cực hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-hai-bo-con-bi-lu-cuon-tu-tren-duong-di-lam-ve-20180825181321278.htm