Tìm thấy thi thể lao động nữ Bình Thuận bị chìm tàu ở Cà Mau

Sáng 21/2, người nhà nạn nhân nữ duy nhất trong vụ tàu đánh bắt cá của tỉnh Bình Thuận bị chìm ở tỉnh Cà Mau cho biết, đã nhận được thi thể người thân.

Trước đó, sau 3 ngày tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị Hồng Linh (SN 1982, ở thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) trên vùng biển Cà Mau. Đơn vị này cũng đã bàn giao thi thể của chị Linh cho gia đình vào tối 20/2 để lo hậu sự.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Như tin đã đưa, vào trưa ngày 18/2, tàu cá câu khơi số hiệu BTh 96449 TS, do ông Trần Thanh Việt (SN 1979, ở thôn Phước Thọ, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 5 lao động đã bị phá nước và chìm tại khu vực cách cửa biển Hồ Quỳ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau 6 hải lý về hướng Đông Bắc.

Đến 17h30 cùng ngày, thuyền viên Trương Gia Huy (SN 1999, ở phường Tân Thiện, thị xã La Gi) đã trôi dạt vào bờ và được cứu vớt an toàn. Sau đó, vào 8h sáng 19/2, tại khu vực ven biển ấp Đường Đào, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp cứu vớt thêm được 3 người còn lại, gồm: Trương Thanh Việt (chủ tàu), Nguyễn Văn Thái (SN 1963) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1976, cả hai cùng ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, Bình Thuận).

Riêng bà Nguyễn Thị Hồng Linh – lao động nữ duy nhất trên tàu không may tử nạn./.

CTV Văn Thuận/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-lao-dong-nu-binh-thuan-bi-chim-tau-o-ca-mau-1013029.vov