Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại Đồng Nai

Sau ba ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa ngày 11-8, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích do nước lũ cuốn trôi tại xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú. Trong khi đó, một người ở xã Nam Cát Tiên trong lúc sửa điện khắc phục hậu quả sau lũ đã bị điện giật tử vong.

Hiện trường nơi anh Tiến bị điện giật dẫn đến tử vong.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ cùng ngày, sau khi phát hiện một thi thể tại khu vực gần Trạm bơm Ngọc Định, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã vớt thi thể, đưa lên bờ. Qua đó, xác định thi thể là ông Phạm Văn Lâm (58 tuổi), ngụ tại ấp 1, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, nạn nhân bị mất tích do nước lũ cuốn trôi vào tối ngày 8-8. Sau khi nhận dạng, thi thể ông Lâm đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Còn tại huyện Tân Phú, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch UBND xã Nam Cát Tiên cho biết, sáng cùng ngày, trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại nhà để khắc phục do đợt lũ vừa qua gây ra, anh Nguyễn Đức Ngọc Tiến (37 tuổi), ngụ xã Nam Cát Tiên đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

Trong sáng ngày 11-8, sau khi nước rút, người dân tại những nơi bị ngập lũ trước đó ở hai huyện Tân Phú, Định Quán tiếp tục dọn dẹp bùn đất và khắc phục hậu quả.

Thống kê sơ bộ tại Đồng Nai, đợt lũ vừa qua đã gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, cây trồng, vật nuôi ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, hàng chục người nuôi cá bè trên sông Đồng Nai, đoạn hai huyện Định Quán, Tân Phú bị thiệt hại hơn năm nghìn tấn do cá bị chết và tràn ra sông.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41174202-tim-thay-thi-the-nan-nhan-bi-nuoc-lu-cuon-troi-tai-dong-nai.html