Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong nhà xưởng bị cháy

Vào 15h40 ngày 12-4, thi thể nạn nhân thứ 8 thiệt mạng trong vụ cháy khu vực nhà xưởng ở ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được đưa ra khỏi hiện trường.

Công an quận Nam Từ Liêm thông tin về vụ cháy khiến 8 người thiệt mạng và mất tích Hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích và thiệt mạng trong vụ cháy nhà xưởng Danh tính 2 cháu nhỏ cùng 6 công nhân thiệt mạng và mất tích trong vụ cháy nhà xưởng

Trước đó, trong sáng cùng ngày, 7 thi thể đã được lần lượt đưa ra khỏi hiện trường.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ hỏa hoạn ra khỏi hiện trường.

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ hỏa hoạn ra khỏi hiện trường.

Thông tin từ lực lượng chức năng, đây là nạn nhân cuối cùng trong số 8 người bị kẹt tại khu vực nhà xưởng sản xuất thùng chứa rác bằng nhựa khi ngọn lửa bùng phát mạnh. Thi thể các nạn nhân đều biến dạng, nên chưa thể nhận dạng.

Trong chiều 12-4, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm xác nhận, cơ quan Công an đang làm việc với người duy nhất thoát nạn trong vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất thùng rác nhựa ở phường Trung Văn.

Nam thanh niên thoát nạn là anh Trần Ngọc H (SN 1993, trú tại Tam Nông, tỉnh Phú Thọ). Khi xảy ra hỏa hoạn anh H đã trèo lên nóc nhà và nhảy xuống đất thoát ra ngoài.

Anh H cho biết, sau khi thoát được ra ngoài đã phá cửa ngách để mở đường cho mọi người. Nhưng do ngọn lửa bùng cháy quá lớn, anh đã không thể tiếp cận cứu các nạn nhân.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/932033/tim-thay-thi-the-nan-nhan-cuoi-cung-trong-nha-xuong-bi-chay