Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ chìm xuồng đánh cá khu vực Cửa Đại

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 16-12, lực lượng cứu nạn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ và nhân dân địa phương đã phát hiện thi thể ông Trần Nên (55 tuổi), trú ở trú xóm Khê Tân, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, một trong hai nạn nhân bị chìm xuồng, mất tích khi đang đánh cá tại khu vực Cửa Đại (Quảng Ngãi) vào ngày 15-12.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị lật xuồng. Ảnh: Văn Tánh

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân Trần Nên là tại bãi biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi. Sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (BĐBP Quảng Ngãi) đã thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình đưa về địa phương chôn cất.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 15-12, ông Trần Nên cùng vợ là bà Nguyễn Thị Bày (50 tuổi) và con gái Trần Thị Thảo (21 tuổi) đang đánh cá ở gần Cửa Đại không may bị lật xuồng. Bà Bày được 1 tàu cá cứu sống, còn ông Nên và con gái bị mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân Trần Thị Thảo.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tim-thay-thi-the-nan-nhan-mat-tich-trong-vu-chim-xuong-danh-ca-khu-vuc-cua-dai/