Tìm thấy thi thể ngư dân Quảng Bình mất tích

Sau hơn một ngày mất tích, thi thể của ngư dân tỉnh Quảng Bình được phát hiện tại bờ biển thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Người dân và lực lượng chức năng phát hiện thi thể ngư dân tại bờ biển.

Sáng 9/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), người dân tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh vừa phát hiện thi thể người đàn ông tại bờ biển qua thôn Mạch Nước thuộc địa phương vào sáng cùng ngày.

Nhận thông tin, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Tùng có mặt tại hiện trường, ghi nhận trên người nạn nhân mặc áo xám, quần lót, hai tay mang găng tay, ở phần đầu có nhiều vết bầm dập.

Danh tính người này được xác định là Nguyễn Văn Th. (52 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Người thân của nạn nhân cũng đã đến nhận dạng.

Trước đó, lúc 9h20 ngày 8/5, Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được thông báo của Biên phòng Quảng Bình về việc ông Nguyễn Văn Th. bị mất tích khi đang đánh cá ở khu vực biển Ngư Thủy tỉnh Quảng Bình (cách bờ 3km).

Cùng ngày, Biên phòng Quảng Trị và các lực lượng tổ chức tìm kiếm vợ chồng ông Nguyễn Đức T. (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị T. (48 tuổi, cùng trú tại thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đi đánh bắt cá ở vùng biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong) cách bờ 100m rồi mất tích.

Đến chiều 8/5, lực lượng chức năng tại Quảng Trị tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị T. tại vùng biển huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị).

Các lực lượng đang triển khai tìm kiếm ông Nguyễn Đức T.

Đêm 7/5 và rạng sáng 8/5, trên vùng biển tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình xảy ra trận dông lốc. Thời điểm xảy ra dông lốc, 3 nạn nhân nói trên đang đánh cá thì gặp nạn.

Đăng Đức

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tim-thay-thi-the-ngu-dan-quang-binh-mat-tich-post637911.html