Tìm thấy thi thể người cháu rơi xuống sông mất tích khi vào thăm cậu ở Quảng Bình

Sau hơn ba ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 4/12, lực lượng chức năng Quảng Bình đã tìm thấy thi thể người cháu bị rơi xuống sông mất tích khi từ Hà Tĩnh vào thăm cậu ở huyện Quảng Ninh.

Sáng 4/12, thông tin từ UBND xã Hiền Ninh (Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, sau hơn 3 ngày tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Phan Văn Quỳnh bị rơi xuống sông Long Đại ngày 1/12.

Sau hơn ba ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị ngã khoảng 100m về hạ lưu

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 1/12, UBND xã Hiền Ninh nhận được tin báo, anh Phan Văn Quỳnh (sinh năm 1971), ở thôn 2, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) sử dụng xe máy đi từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình thăm người thân. Trên đường đi dọc sông Long Đại không may bị ngã, rơi xuống sông và mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Hiền Ninh phối hợp với Công an huyện Quảng Ninh, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn ba ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 5 giờ 15 phút ngày 4/12, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị ngã khoảng 100m về hạ lưu.

Hiện, UBND huyện Quảng Ninh, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục của địa phương.

Theo Báo Quảng Bình

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/tim-thay-thi-the-nguoi-chau-roi-xuong-song-mat-tich-khi-vao-tham-cau-o-quang-binh/258251.htm