Tìm thấy thi thể tài xế taxi bị 3 người nước ngoài sát hại

Nhận cuốc xe chở 3 người nước ngoài, tài xế taxi bị khách sát hại trên đường đi. Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường hàng trăm km.

Công an huyện Phù Yên đã bàn giao vụ tài xế taxi bị người nước ngoài sát hại cho Công an tỉnh Sơn La điều tra.

Sáng 12/8, thi thể ông Nguyễn Hùng Mạnh (50 tuổi, ở TP Lạng Sơn, nạn nhân vụ án) đã được tìm thấy trên sông Hồng, đoạn cạnh cầu Thanh Trì (Hà Nội) sau gần một tuần mất tích. Cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Chiếc taxi bị bỏ lại cách nơi tài xế thường đón khách hơn 300 km. Ảnh: D.V.

Chiếc taxi bị bỏ lại cách nơi tài xế thường đón khách hơn 300 km. Ảnh: D.V.

Ông Đào Văn Nguyên - Chủ tịch huyện Phù Yên - cho biết theo báo cáo từ cơ quan công an, khuya 8/8, 3 người nước ngoài thuê ông Mạnh chở từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) về Hà Nội.

Sau khi thỏa thuận giá 1,5 triệu đồng, tài xế di chuyển. Đến địa phận tỉnh Bắc Giang thì người lái xe bị khách sát hại. Sau đó, 3 nghi phạm chở thi thể nạn nhân đến cầu Trung Hà (Phú Thọ) phi tang xuống sông.

Sáng 9/8, nghi phạm lái taxi đến địa phận Phù Yên với mục đích đi sang huyện Mộc Châu (Sơn La). Tuy nhiên, do bến phà nối 2 huyện bị tắc nên họ bỏ lại taxi, thuê thuyền qua sông.

Cùng ngày, Công an huyện Phù Yên được Công an Lạng Sơn đề nghị hỗ trợ truy tìm nghi phạm sát hại tài xế. Hôm đó, cơ quan chức năng tung quân truy xét và bắt được 3 nghi phạm ở nơi giáp ranh giữa 2 huyện Phù Yên và Mộc Châu.

"Tại trụ sở công an, 3 người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội", ông Nguyên cho hay.

Xã Bắc Phong - nơi chiếc taxi được tìm thấy. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tim-thay-thi-the-tai-xe-taxi-bi-3-nguoi-nuoc-ngoai-sat-hai-post977917.html