Tìm thấy thi thể thứ 5 tại thủy điện Rào Trăng 3

Trong ngày 24.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 1 thi thể tại hiện trường vụ sạt lở núi ở thủy điện Rào Trăng 3. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua thời gian để tìm kiếm các nạn nhân trước dự báo sắp có mưa lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 24.10, ông Lê Trường Lưu- Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế và đại diện lãnh đạo UBND tỉnh cùng vào hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, chỉ đạo công tác tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích tại đây. Hiện nay, đã có khoảng 10 phương tiện (gồm xe múc, xe ủi, xe ben) đã vào được khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thị sát và chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng chức năng đã thực hiện tìm kiếm các nạn nhân mất tích theo 3 hướng song song: 2 lực lượng tìm kiếm theo hướng từ bờ suối lên hiện trường sạt lở và 1 lực lượng tìm kiếm theo hướng từ khu vực sạt lở xuống bờ suối. Trong ngày, bộ phận tìm kiếm đã đào bới hàng trăm m3 đất đá, và đến cuối giờ chiều nay đã tìm thấy thêm 1 thi thể. Đây là nạn nhân thứ 5 được tìm thấy trong 17 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở đêm 11.10 vừa qua.

Ông Lê Trường Lưu yêu cầu: những ngày tới sẽ có mưa lớn trên địa bàn tỉnh, nên các lực lượng chức năng cần thực hiện nhanh chóng, quyết đoán công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, với phương châm vừa tìm được các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại hiện trường sạt lở quá lớn ở thủy điện Rào Trăng 3

Để đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, một tổ công tác tăng cường của Quân khu 4 và đội chó nghiệp vụ đang trên đường vào Huế. Theo dự kiến, sáng 25.10, lực lượng tăng cường này sẽ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, mặc dù hiện nay tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) lên Rào Trăng 4 và dẫn vào Rào Trăng 3 đã cơ bản thông, và đã đưa được nhiều phương tiện vào hiện trường vụ sạt lở. Nhưng đoạn đường từ thủy điện Rào Trăng 4 đi Rào Trăng 3 có tiềm ẩn rất nhiều điểm dễ bị sạt lở khi có mưa lớn trở lại. Do đó, khi có mưa lớn thì công tác tìm kiếm tại hiện trường Rào Trăng 3 sẽ tạm dừng, và đưa toàn bộ người về căn cứ tại thủy điện Rào Trăng 4 để đảm bảo an toàn.

THÙY AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/34689/tim-thay-thi-the-thu-5-tai-thuy-dien-rao-trang-3