Tìm thấy thi thể thuyền viên mắc kẹt trong tàu cá chìm tại Quảng Bình

Sau hơn 10 ngày tìm kiếm tàu cá Nghệ An gặp nạn trên vùng biển Quảng Bình, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS và phát hiện thi thể 1 thuyền viên bị mắc kẹt dưới tàu.

Ngày 16/9, thông tin từ lực lượng BĐBP Quảng Bình cho biết, thi thể 1 nạn nhân trong vụ tàu cá Nghệ An chìm tại cửa Gianh đã được phát hiện mắc kẹt dưới tàu. Lực lượng biên phòng Quảng Bình đã điều động phương tiện trục vớt và đưa thi thể nạn nhân xấu số vào bờ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Danh tính của nạn nhân được xác định là Trần Quang Thiện (53 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, là thuyền viên tàu cá NA 93010 TS).

Được biết, ngày 5/9, tàu cá mang số hiệu NA 93010 TS do anh Cao Văn Ý (sinh năm 1981, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng vào tránh trú bão số 5 tại Quảng Bình. Hết bão, tàu trên đường trở về nhà thì không may bị sóng đánh chìm gần khu vực cửa Gianh (Quảng Bình).

Thời điểm gặp nạn trên tàu có 7 người gồm 1 thuyền trưởng và 6 thuyền viên. Trong đó, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thắng may mắn đã được cứu sống ngay khi tàu chìm và báo tin, tìm kiếm 6 thuyền viên còn lại.

Đến ngày 6/9, 4 trong số 6 thuyền viên bị trôi dạt gồm Trần Văn Cường (16 tuổi), Ngô Văn Xô (18 tuổi), Lê Văn Chiến (18 tuổi), Phạm Văn Hoàng (25 tuổi) đã được 1 tàu đánh cá Quảng Trị cứu sống ở vị trí cách cửa Việt 35 hải lý và đưa vào đất liền.

Theo những người có mặt trên tàu, lúc gặp nạn, thuyền viên Đậu Ngọc Cầm đã bị đuối sức và tử vong, mọi người sau đó đã dùng dây buộc thi thể vào phao và thả trôi.

Các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Quốc Anh

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/tim-thay-thi-the-thuyen-vien-mac-ket-trong-tau-ca-chim-tai-quang-binh-23588